Trung Quốc trả thiết bị ngầm cho Mỹ trong hôm nay?

Trung Quốc có thể trả lại thiết bị ngầm mà họ thu giữ của Hải quân Mỹ vào cuối tuần qua trên Biển Đông.

Trung Quốc đã theo dõi tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch trong nhiều ngày trước khi thu giữ thiết bị

Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Mỹ - Trung đang xúc tiến các cuộc đàm phán về thời gian trao trả thiết bị ngầm (UUV) của tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch mà Bắc Kinh thu giữ tuần qua trên Biển Đông. Trong đó, 2 nguồn tin cho biết, Bắc Kinh sẽ trả thiết bị “tương đối sớm” - theo Reuters.

Cùng ngày, AFP dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết, thủ tục trao trả thiết bị ngầm cho Hải quân Mỹ trên Biển Đông sẽ được thực hiện trong hôm nay (20/12).

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook cho hay, kết quả điều tra hoạt động thiết bị ngầm cho thấy, khi bị thu giữ, thiết bị UUV đang thu thập thông tin không mật, có thể giúp định tuyến tàu ngầm, xác định tầm sóng âm trong vùng nước bùn. Trước đó, Trung Quốc đã theo dõi tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch trong nhiều ngày. Ngày 16/12, Hải quân Trung Quốc đã thu giữ thiết bị UUV tại vùng biển cách Vịnh Subic khoảng 50 hải lý về phía Tây Bắc, trên Biển Đông. Đây là thiết bị đo độ mặn và nhiệt độ nước biển của Hải quân Mỹ, do một công ty tư nhân điều hành.

Đây được coi là vụ chạm trán nghiêm trọng nhất giữa cơ quan quốc phòng hai cường quốc trên thế giới trong nhiều thập kỷ trở lại đây, nhất là trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từng tuyên bố sẽ cứng rắn với những hành động quân sự hóa trái phép của Trung Quốc ở Biển Đông.

B.T (Theo Reuters, AFP)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-tra-thiet-bi-ngam-cho-my-trong-hom-nay-d181209.html