Trung Quốc trả đũa thuế quan với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ ngày 1/6

Ngày 13/5, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ áp thuế trả đũa đối với hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD kể từ ngày 01/6, kéo dài cuộc chiến thương mại song phương giữa hai nước. Động thái này diễn ra ba ngày sau khi Mỹ tăng hơn gấp đôi mức thuế đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận việc người tiêu dùng Mỹ sẽ phải trả mức thuế cao hơn đối với hàng nhập khẩu của Trung Quốc và cảnh báo nếu Trung Quốc không tuân theo. Nhưng Bắc Kinh cho biết họ sẽ không chấp nhận bất kỳ “trái đắng" nào làm tổn hại đến lợi ích của họ.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo động thái trả đũa này, thuế quan của Trung Quốc sẽ áp dụng với hơn 5.000 sản phẩm của Mỹ. Trước quyết định này, Tổng thống Trump đã cảnh báo “Trung Quốc không nên trả đũa- sẽ chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn”. Trung Quốc bị cáo buộc “đã tận dụng lợi thế của Mỹ trong nhiều năm qua”, và Tổng thống Trump cho rằng người tiêu dùng Mỹ có thể tránh thuế quan bằng cách mua các sản phẩm tương tự từ các nước khác. Nhiều công ty chịu thuế sẽ rời Trung Quốc sang Việt Nam và các nước khác ở châu Á. Đó là lý do tại sao Trung Quốc muốn thực hiện một thỏa thuận “quá tệ” như Trump nhấn mạnh.

Sau thông báo của Trung Quốc, các cổ phiếu trên Phố Wall đã giảm trong giao dịch trước thị trường, thể hiện những khoản lỗ lớn khi giao dịch bắt đầu do các nhà đầu tư phản ứng với đợt áp thuế trả đũa mới nhất. Mỹ lập luận rằng thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ là kết quả của các hành vi không công bằng, bao gồm hỗ trợ của nhà nước cho các công ty trong nước. Nước này cũng cáo buộc Trung Quốc ăn cắp tài sản trí tuệ từ các công ty Mỹ. Cách tiếp cận của ông Trump đã khiến ông gặp khó khăn với cố vấn kinh tế hàng đầu của mình, ông Larry Kudlow, người đã nói rằng "cả hai bên sẽ phải chịu tổn thất" từ tranh chấp thương mại.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-quoc-tra-dua-thue-quan-voi-60-ty-usd-hang-hoa-my-tu-ngay-16-119574.html