Trung Quốc trả đũa, chứng khoán Mỹ bốc hơi ngàn tỷ

Cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục đà leo thang hứa hẹn những hệ quả khôn lường khi Bắc Kinh quyết định 'ăn miếng trả miếng'..

Sắc đỏ (biểu thị giá trị cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng) tràn ngập các sàn giao dịch chứng khoán ngày 13/5

Sắc đỏ (biểu thị giá trị cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng) tràn ngập các sàn giao dịch chứng khoán ngày 13/5

Thị trường chứng khoán thế giới chao đảo

Chỉ trong ngày giao dịch 13/5, hơn 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường đã “bốc hơi” do các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu ngay sau khi Bộ Tài chính Trung Quốc tuyên bố tăng thuế từ 10 lên 25% đối với một phần hàng hóa trị giá 60 tỷ USD của Mỹ, bắt đầu từ ngày 1/6.

Bị ảnh hưởng nặng nề nhất hiện là các công ty trong lĩnh vực công nghệ tại Mỹ, với cổ phiếu của Intel giảm 2,7%, trong khi Apple giảm 5,4% và Caterpillar mất 5% giá trị.

Ông Dan Ives, nhà phân tích của Wedbush Securities (Mỹ) cho rằng, động thái thuế quan của Trung Quốc đã được dự đoán từ trước, nhưng mức độ nghiêm trọng của cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới khiến các nhà đầu tư cảnh giác.

Các chiến lược gia thị trường còn dự đoán xu hướng đi xuống của giá cổ phiếu sẽ còn tiếp tục trong vài ngày tới khi những căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục leo thang.

Không chỉ tại Mỹ, thị trường chứng khoán châu Á cũng chứng kiến việc bán tháo cổ phiếu, khi các nhà đầu tư tìm các kênh an toàn hơn để tránh các tác động tiêu cực từ cuộc chiến thương mại giữa hai siêu cường.

Trong đó, sự sụt giảm lớn nhất nằm ở chỉ số chứng khoán của các thị trường phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng Index của đặc khu hành chính Hong kong giảm tới 2,2%.

Ngoài ra, có tới 904 cổ phiếu các công ty sản xuất Trung Quốc bị sụt giảm. ZTE, một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới, đã giảm tới 2% giá trị cổ phiếu, xuống mức thấp nhất trong ngày 14/5 còn 29,95 nhân dân tệ (tương đương 4,36 USD).

Chiến lược gia Kerry Craig đến từ JPMorgan Asset Management cho rằng, vì không có lịch trình cụ thể cho các cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung tiếp theo, thị trường chứng khoán dường như cũng biến động hơn.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đã leo thang căng thẳng kể từ sau vòng đàm phán ngày 9 và 10/5 kết thúc mà không đạt thỏa thuận

Mỹ xúc tiến kế hoạch thuế quan mới

Các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc gần như đang suy sụp tinh thần trước thông tin của Văn phòng đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) về danh sách thứ 4 trong đó liệt kê thêm các mặt hàng Trung Quốc sẽ bị áp thuế lên tới 25%, với tổng giá trị thương mại hàng năm xấp xỉ 300 tỷ USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức ở Nhật Bản cuối tháng 6. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết, ông hi vọng sẽ có cuộc trao đổi “thật hiệu quả” với đối tác Trung Quốc trong dịp này. Tuy nhiên, Bắc Kinh chưa xác nhận về cuộc gặp sắp tới giữa hai nhà lãnh đạo.

Với kế hoạch đưa ra mức thuế mới với hầu hết toàn bộ hàng hóa còn lại của Trung Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang quyết tâm đi xa hơn nhiều so với những gì cuộc tranh chấp thương mại với Trung Quốc bắt đầu diễn ra gần 1 năm trước đây.

Động thái này được phía Mỹ đưa ra sau khi Bộ Tài chính Trung Quốc công bố mức thuế 5 - 25% đối với 60 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Cụ thể, 2.493 loại hàng hóa của Mỹ sẽ bị áp thuế 25%; 1.078 mặt hàng với mức thuế 20%; 974 mặt hàng với mức thuế 10% và 595 mặt hàng với mức thuế 5%.

Các mặt hàng bị ảnh hưởng bởi mức thuế cao nhất bao gồm dầu ăn, rau quả đông lạnh, rượu, bia và các loại đồ uống khác, cũng như khoáng chất và hóa chất công nghiệp, hàng dệt may, đồ trang sức, sản phẩm kim loại, phụ tùng máy móc và các mặt hàng tiêu dùng.

Bình luận về các diễn biến này, bà Anna Kam, chủ công ty xuất khẩu bảng điều khiển game Sky City 2K cho biết, các rào cản thuế quan mới sẽ “làm chặn đứng sự tham gia của công ty tại thị trường Mỹ”.

Trong khi đó, một giám đốc cao cấp của công ty sản xuất phần cứng điện thoại iPhone của Apple tại Thâm Quyến (Trung Quốc) tỏ ra lo ngại nếu thuế quan tác động đến Apple.

Bởi các sản phẩm như điện thoại thông minh, quần áo, đồ chơi và các thiết bị điện tử khác vốn đã bị loại khỏi danh sách thuế quan trước đây, nhằm bảo vệ người tiêu dùng Mỹ khỏi những tác động tồi tệ nhất của cuộc chiến thương mại. Tuy nhiên, nếu việc áp thuế quan đối với các sản phẩm trong Danh sách 4 của USTR thì giá tiêu dùng tại Mỹ sẽ bị tăng là điều khó tránh khỏi.

Ông Nelson Dong, chuyên gia cao cấp của Công ty Luật quốc tế Dorsey & Whitney cho rằng, chưa hề có tiền lệ nào khi hai nền kinh tế lớn nhất hành tinh quay sang áp thuế lẫn nhau.

Các đòn thuế quan này chắc chắn sẽ làm gián đoạn hoặc phá vỡ hàng ngàn chuỗi cung ứng ở cả hai quốc gia, khi người tiêu dùng địa phương hoặc sẽ quay lưng lại các mặt hàng nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi thuế quan hoặc sẽ buộc phải trả giá cao hơn cho các sản phẩm.

Thùy Dương

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/trung-quoc-tra-dua-chung-khoan-my-boc-hoi-ngan-ty-d420851.html