Trung Quốc tổ chức triển lãm hàng không lớn nhất năm 2018

Trung Quốc đã phô trương những vũ khí chiến lược tối tân trong triển lãm hàng không lớn nhất năm 2018.

Lần đầu tiên Trung Quốc đã cho ra mắt radar tình báo 609 và tên lửa chống hạm CM-401 trong triển lãm hàng không tại Châu Hải, tỉnh Quảng Đông.

Radar 609 của Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong, Trung Quốc) ngày 8/11 cho biết radar tình báo 609 có khả năng phát hiện sớm máy bay tàng hình như chiếc F-35 của Mỹ hay tên lửa đạn đạo.

Viện số 14 của Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) là đơn vị đã phát triển loại radar này.

Chuyên gia quân sự Song Zhongping làm việc tại kênh Phượng Hoàng ở Hong Kong (Trung Quốc) đánh giá radar 609 đóng vai trò quan trọng trong hệ thống chống tên lửa đạn đạo và máy bay tàng hình của Bắc Kinh.

Chuyên gia quân sự Zhou Chenming tại Bắc Kinh đánh giá radar 609 có thể là “cảnh báo” lớn nhất của Trung Quốc đối với Mỹ.

Tên lửa đạn đạo chống hạm CM-401. Ảnh: SCMP

Trong khi đó, CM-401 là tên lửa đạn đạo chống hạm có thể tiêu diệt mục tiêu xác định trên bộ hoặc đang di chuyển trên biển.

Chuyên gia Song Zhongping cho biết cả hai vũ khí mới này đều phải hoạt động với sự hỗ trợ của nhiều hệ thống khác.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng nhận định Trung Quốc thường tận dụng triển lãm hàng không để phô trương các bước tiến công nghệ đồng thời “chào hàng” đối với khách hàng tiềm năng.

Hà Linh/ Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/quan-su/trung-quoc-to-chuc-trien-lam-hang-khong-lon-nhat-nam-2018-20181108212248417.htm