Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Davos mùa hè 2019 về con đường thành công của toàn cầu hóa

Diễn đàn Davos mùa hè 2019 lần thứ 13 sẽ diễn ra từ ngày 1-3/7 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc cường sẽ có bài phát biểu tại Diễn đài Davos mùa hè 2019. (Nguồn: Chinaplus)

Diễn đàn Davos mùa hè năm 2019 có chủ đề “Sức lãnh đạo 4.0: Con đường thành công của toàn cầu hóa trong thời đại mới” sẽ diễn ra trong 3 ngày (1-3/7) tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ tham dự và có bài phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn lần này.

Theo thông báo của nước chủ nhà Trung Quốc, hơn 1.900 khách mời đến từ hơn 100 quốc gia sẽ tham gia Diễn đàn, trong đó có nhiều lãnh đạo các nước và người đứng đầu các tổ chức quốc tế như Thủ tướng Bangladesh Sheik Hasina, Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov, Chủ tịch điều hành Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) Klaus Schwab...

Diễn đàn năm nay sẽ có khoảng 200 phiên hội thảo riêng lẻ tập trung vào các vấn đề như đầu tư, khoa học kỹ thuật và thương mại, bồi dưỡng nguồn lực lao động trong tương lai, tác động của biến đổi khí hậu, cách mạng xe ô tô điện...

Cùng với Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos (Thụy Sĩ) được tổ chức vào mùa Đông, Diễn đàn Davos mùa Hè ra đời từ năm 2007, được luân phiên tổ chức tại 2 thành phố lớn của Trung Quốc là Đại Liên và Thiên Tân, nhằm thảo luận, nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế và sáng tạo khoa học kỹ thuật từ góc nhìn châu Á.

(theo Đinh Tuấn/VOV)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-to-chuc-dien-dan-davos-mua-he-2019-ve-con-duong-thanh-cong-cua-toan-cau-hoa-96564.html