Trung Quốc tố chính trị gia Mỹ 'nói dối' về COVID-19

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng, Mỹ đang 'nói dối' vì muốn trốn tránh trách nhiệm khi phòng ngừa dịch bệnh yếu kém trong nước.

Hôm 28/4, Bắc Kinh cáo buộc các chính trị gia Mỹ "nói dối trần trụi" về đại dịch COVID-19, trong bối cảnh hai nước liên tục “khẩu chiến” về dịch bệnh COVID-19 gần đây.

"Họ chỉ có một mục tiêu là trốn tránh trách nhiệm vì các biện pháp phòng chống và kiểm soát dịch bệnh yếu kém, nên chuyển hướng sự chú ý của công chúng", Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong cuộc họp báo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng. (Ảnh: The Australian)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Cảnh Sảng. (Ảnh: The Australian)

“Việc cố gắng đổ tội cho Trung Quốc sẽ không làm ảnh hưởng đến những nỗ lực đối phó với virus của chúng tôi”, ông Cảnh Sảng nói.

Hôm 27/4, Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cũng ra lời cáo buộc Trung Quốc khi gửi các bộ xét nghiệm kháng thể giả và kém chất lượng đến Mỹ, nhằm “trục lợi” từ dịch bệnh.

Khi được hỏi về vấn đề này, ông Cảnh Sảng chỉ trích cố vấn Nhà Trắng là "kẻ nói dối" thành quen, không có uy tín.

Tuyên bố của đại diện Bộ ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa đòi Trung Quốc đền bù thiệt hại do để dịch bệnh bùng phát.

Ông Trump cho rằng, Trung Quốc đã có thể ngăn chặn dịch bệnh trước khi nó lan rộng ra toàn cầu, và cho biết chính quyền Mỹ đang “điều tra nghiêm túc” về vấn đề này.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố, Bắc Kinh đã không báo cáo về dịch bệnh kịp thời và che đậy mức độ nguy hiểm của bệnh.

Ngoài Mỹ, Australia cũng kêu gọi các nước ủng hộ đề xuất điều tra quốc tế độc lập về nguồn gốc dịch COVID-19. Tuy nhiên, Trung Quốc bác bỏ đề xuất này, khẳng định nó mang động cơ chính trị, cản trở hợp tác quốc tế về phòng chống dịch.

Quan hệ hai bên có dấu hiệu leo thang khi Đại sứ Trung Quốc tại Australia Cheng Jingye cảnh báo người tiêu dùng nước này sẽ tẩy chay hàng hóa và dịch vụ của Australia để đáp trả việc Canberra theo đuổi cuộc điều tra.

Phương Anh (Nguồn: AFP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-to-chinh-tri-gia-my-noi-doi-ve-covid-19-ar542951.html