Trung Quốc 'tố cáo' Mỹ chơi xấu, mất trí và phát điên

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng các quan chức Mỹ đang nhắm chỉ trích vào Trung Quốc để đánh lạc hướng khỏi các vấn đề chính trị trong nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Twitter/@MFA_China)

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh (Ảnh: Twitter/@MFA_China)

"Những người này, vì lợi ích cá nhân và lợi ích chính trị, đã không ngần ngại đánh lạc hướng dư luận trong nước, tới mức họ mất trí và phát điên", AFP dẫn lời bà Hoa Xuân Oánh phát biểu hôm 17/7. Đồng thời, bà Oánh cho rằng việc Mỹ hối thúc các đồng minh, gồm Anh, 'cấm cửa' tập đoàn viễn thông Huawei là 'chiêu xấu, chơi xấu'.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định nước này không có ý định thách thức hay thay thế Mỹ và nói rằng bà hy vọng Washington có thể sớm quay lại chính sách Trung Quốc "hợp lý" của họ.

Bà Hoa Xuân Oánh nhấn mạnh: "Một con chim sẻ không thể hiểu nổi tham vọng của con thiên nga. Đây là đánh giá sai lầm nghiêm trọng và hiểu sai về mục tiêu chiến lược của Trung Quốc".

Tuyên bố của bà Hoa Xuân Oánh được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi Bộ trưởng Tư pháp Mỹ William Pelham Barr cáo buộc Trung Quốc tiến hành "chiến tranh kinh tế chớp nhoáng" nhằm thay thế Mỹ trở thành cường quốc thế giới, truyền bá tư tưởng chính trị khắp toàn cầu.

Quan hệ Trung Quốc - Mỹ đang ngày một xấu đi trong những tuần gần đây, liên quan tới nhiều vấn đề như đại dịch COVID-19, luật an ninh Hong Kong hay mới nhất là tranh cãi về tập đoàn công nghệ Huawei.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã tuyên bố hạn chế thị thực nhân viên của một số công ty Trung Quốc, bao gồm Huawei. Ông Pompeo cũng nói rằng việc Anh và các nước cấm Huawei tham gia mạng 5G đồng nghĩa với việc họ sẽ trở thành "những quốc gia an toàn tuyệt đối".

Bình luận về động thái này, bà Hoa Xuân Oánh lên án "Mỹ đã bôi nhọ và tấn công một công ty Trung Quốc bằng cách sử dụng tài nguyên quốc gia của mình, nhân danh cái gọi là an ninh quốc gia".

Việc Mỹ hạn chế thị thực cho thấy hành động phân biệt trắng trợn của nước này. Theo lời bà Hoa, Trung Quốc sẽ không hạn chế thị thực với ông Pompeo nếu Washington có thiện chí rút toàn bộ những lệnh trừng phạt áp đặt lên Huawei.

Trọng Huyền

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-to-cao-my-choi-xau-mat-tri-va-phat-dien-112780.html