Trung Quốc tính rót 3,4 tỷ USD vào sáng kiến thương mại ở Dubai

Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 3,4 tỷ USD để xây dựng hai cơ sở thương mại ở Dubai...

 Một góc Dubai - Ảnh: Bloomberg.

Một góc Dubai - Ảnh: Bloomberg.

Trung Quốc có kế hoạch đầu tư 3,4 tỷ USD để xây dựng hai cơ sở thương mại ở Dubai, một động thái gia tăng ảnh hưởng của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới tại vùng Vịnh.

Theo tin từ Bloomberg, Trung Quốc sẽ đầu tư 2,4 tỷ USD xây một cơ sở rộng 5,6 triệu mét vuông để trữ hàng hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu đi khắp nơi trên thế giới. Thông tin này được công ty quản lý cảng biển DP World của Dubai đưa ra trong một tuyên bố ngày Chủ nhật có dẫn lời nhà lãnh đạo Dubai, tiểu vương Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

"Cơ sở này sẽ bao gồm các điểm bán buôn và bán lẻ nhằm giúp cải thiện thương mại khu vực và quốc tế", tuyên bố có đoạn viết.

Ngoài ra, DP World cũng ký một thỏa thuận với Trung Quốc về một dự án 1 tỷ USD ở Dubai để nhập khẩu, chế biến, đóng gói và xuất khẩu nông sản, hải sản và các sản phẩm từ động vật.

Trong những năm gần đây, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) - quốc gia vùng Vịnh mà Dubai là một tiểu vương quốc - đã đẩy mạnh việc thu hút vốn đầu tư Trung Quốc.

Năm 2017, một nhóm công ty Trung Quốc đã đầu tư 300 triệu USD vào một khu công nghiệp tại một tiểu vương quốc khác của UAE là Abu Dhabi. Năm 2016, tập đoàn vận tải biển Trung Quốc China Cosco nhất trí đầu tư 738 triệu USD để xây một cảng biển mới ở Abu Dhabi.

Ngoài ra, vốn Trung Quốc cũng đang rót mạnh vào một nước vùng Vịnh khác là Saudi Arabia.

Bloomberg dẫn số liệu từ Chính phủ Saudi Arabia cho biết Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài có lượng hồ sơ cấp phép dự án tăng mạnh thứ nhì ở nước này trong quý 1/2019. Theo đó, số hồ sơ xin cấp phép đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc ở Saudi Arabia tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái, so với mức tăng 86% của các doanh nghiệp đến từ Anh.

Diệp Vũ

Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/trung-quoc-tinh-rot-34-ty-usd-vao-sang-kien-thuong-mai-o-dubai-20190429083626637.htm