Trung Quốc tìm cách hỗ trợ 8,34 triệu sinh viên tốt nghiệp năm 2019 có thể tìm được việc làm ngay

Bộ Giáo dục của Trung Quốc vừa đưa ra một chính sách ưu đãi nhằm giúp đỡ các sinh viên đại học tốt nghiệp vào năm 2019 tới đây sẽ dễ dàng tìm kiếm việc làm hoặc có cơ hội để khởi nghiệp.

Theo nội dung của Thông tư mà Bộ Giáo dục ban hành hồi đầu tuần, chính sách hỗ trợ mới của Chính phủ bao gồm 19 giải pháp được nghiên cứu thiết kế nhằm hỗ trợ cho các sinh viên tốt nghiệp hoặc các công ty có thể tuyển dụng họ vào làm.

Dự kiến trong năm 2019, Trung Quốc sẽ có tổng cộng khoảng 8,34 triệu sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng.

Vì vậy Bộ này cố gắng đưa ra các chính sách để khuyến khích các tân sinh viên về làm việc tại địa phương hoặc ở những vùng nông thôn hẻo lánh, chẳng hạn như sẽ miễn một phần thanh toán khoản vay của các sinh viên để trang trải chi phí học tập.

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng khác trong việc cung cấp các khoản phụ cấp đào tạo và cắt giảm thuế ở nhiều mức đối với các công ty siêu nhỏ, nhỏ hoặc vừa có kế hoạch tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.

Thông tư mới cũng bao gồm cam kết hỗ trợ cho các sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn xin thực tập hoặc đăng ký tuyển dụng với các tổ chức quốc tế.

Đối với các sinh viên có dự định khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp, Bộ đề xuất những sửa đổi về chương trình giáo dục khởi nghiệp tại các trường, đồng thời cung cấp các dịch vụ hỗ trợ và hướng dẫn nhiều hơn bao gồm cả những hỗ trợ về tài chính…

M.Vy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/trung-quoc-tim-cach-ho-tro-834-trieu-sinh-vien-tot-nghiep-nam-2019-co-the-tim-duoc-viec-lam-ngay-2018120816054107.htm