Trung Quốc tiếp tục xây đập và nhà máy thủy điện trên sông Yarlung Tsangpo, Tây Tạng, bất chấp phản ứng từ phía Ấn Độ

Trong khuôn khổ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 14 (2021 - 2025), Trung Quốc dự kiến bắt đầu xây dựng một số đập và nhà máy thủy điện trên sông Yarlung Tsangpo, khu vực Tây Tạng trong năm 2021.

Con sông này cũng được coi là thượng nguồn của sông Brahmaputra, chảy từ Tây Tạng sang Ấn Độ và Bangladesh. Tổ hợp thủy điện Yarlung Tsangpo có công suất thiết kế ước tính lên tới 60 GW. Sông Yarlung Tsangpo bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng ở độ cao gần 5000 m so với mực nước biển. Sự chênh lệch về độ cao lớn trên dòng chảy (có đoạn lên tới 2700 m) khiến con sông này có tiềm năng lớn để sản xuất thủy điện. Giới chuyên gia Trung Quốc nhận định, tổ hợp thủy điện nêu trên đã được chính quyền Trung Quốc ấp ủ trong thời gian dài nhưng vấp phải sự phản ứng tiêu cực từ phía Ấn Độ.

Việc xây dựng tổ hợp thủy điện mới của Trung Quốc sẽ “khóa” nguồn nước từ các sông băng ở Tây Tạng chảy vào sông Brahmaputra, vốn cung cấp nước cho lượng lớn dân cư phía bắc Ấn Độ. Phía Ấn Độ cũng lo ngại rằng, tổ hợp thủy điện mới sẽ giúp Trung Quốc có thêm những lợi thế trong đàm phán giải quyết các xung đột biên giới giữa hai bên trong những tháng gần đây. Về môi trường, dự án có thể phá vỡ hệ sinh thái của Tây Tạng. Thượng nguồn Himalaya cung cấp nước cho khoảng 2 tỷ người. Bất kỳ sự gián đoạn nào trong khu vực đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho cư dân phụ thuộc vào nguồn nước này. Nếu dự án được khởi công, tổ hợp thủy điện Yarlung Tsangpo sẽ trở thành siêu dự án thủy điện lớn nhất Trung Quốc, vượt qua thủy điện Tam Hiệp có công suất 22,5 GW. Trước đó, Trung Quốc đã xây dựng nhà máy thủy điện Zangmu trên sông Yarlung Tsangpo, đi vào vận hành từ tháng 11/2014.

Viễn Đông

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/trung-quoc-tiep-tuc-xay-dap-va-nha-may-thuy-dien-tren-song-yarlung-tsangpo-tay-tang-bat-chap-phan-ung-tu-phia-an-do-604023.html