Trung Quốc tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ của WTO

Ngày 11/9, Trung Quốc thông báo tới WTO rằng, nước này muốn áp đặt 7 tỷ USD/năm cho các biện pháp trừng phạt đối với Hoa Kỳ, nhằm trả đũa việc Washington không tuân thủ phán quyết trong WTO về thuế chống bán phá giá.

Trung Quốc bắt đầu tranh chấp với Hoa Kỳ vào năm 2013, phàn nàn về thuế chống bán phá giá của Hoa Kỳ đối với một số ngành công nghiệp, bao gồm: Máy móc, thiết bị điện tử, công nghiệp nhẹ, kim loại và khoáng sản, với giá trị xuất khẩu hàng năm lên tới 8,4 tỷ USD vào thời điểm đó.

Yêu cầu của Trung Quốc được WTO công bố công khai. Theo đó, dữ liệu mới nhất cho thấy nước này đã phải chịu thiệt hại 743 tỷ USD mỗi năm, do đó Trung Quốc yêu cầu cho phép tăng rào cản thương mại đối với hàng hóa của Hoa Kỳ với số tiền tương tự, theo các quy tắc của WTO. Trung Quốc đã giành chiến thắng trong phán quyết của WTO năm 2016 và phán quyết đó đã được xác nhận bởi cơ quan phúc thẩm năm ngoái. Vụ việc liên quan đến cách tính số tiền “bán phá giá” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ, cho rằng, hàng xuất khẩu Trung Quốc được bán với mức giá thấp hơn giá bán của hàng hóa Hoa Kỳ trên thị trường nước này.

Phương pháp tính toán của Hoa Kỳ được gọi là phương pháp Quy về 0 (zeroing), có xu hướng tăng mức thuế chống bán phá giá đối với các nhà sản xuất nước ngoài và liên tục bị coi là bất hợp pháp trong một loạt các tranh chấp thương mại được đưa ra WTO. Chuỗi các thất bại của Hoa Kỳ tại các vụ kiện WTO đã thúc đẩy chiến dịch cải cách WTO của Tổng thống Donald Trump và ngay tháng trước, Trump tuyên bố Hoa Kỳ có thể rút khỏi WTO nếu tổ chức này không cải thiện.

Việt Dũng

Nguồn Công Thương: http://congthuong.vn/trung-quoc-tiep-tuc-tim-kiem-su-ung-ho-cua-wto-108674.html