Trung Quốc tiếp tục tập trận bắn đạn thật ở sa mạc châu Phi

Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu cho những hoạt động thường xuyên và phức tạp hơn của lính Trung Quốc tại Djibouti, nơi đặt căn cứ hải ngoại duy nhất của quân đội nước này.

South China Morning Post, dẫn nguồn từ truyền thông Trung Quốc, cho biết binh sĩ tại căn cứ hải ngoại duy nhất của quân đội Trung Quốc vừa tiến hành một đợt tập trận bắn đạn thật nữa tại trường bắn quốc gia Djibouti.

Hình ảnh do Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố cho thấy xe tăng diễn tập trên sa mạc trong khi binh sĩ nhắm bắn vào các mục tiêu giả định. Đài Trung Quốc cho biết cuộc tập trận chủ yếu nhằm vào huấn luyện kỹ năng dùng súng và các phương tiện liên lạc.

Xe tăng Trung Quốc tiến hành tập trận bắt đạn thật ở một sa mạc tại Djibouti. Ảnh: Weibo.

Xe tăng Trung Quốc tiến hành tập trận bắt đạn thật ở một sa mạc tại Djibouti. Ảnh: Weibo.

Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh Zhou Chenming nói rằng ông trông chờ những cuộc tập trận phức tạp hơn trong tương lai.

"Các binh sĩ đóng ở nước ngoài sẽ tham gia vào các cuộc tập trận định kỳ tương tự như binh lính đóng trong nước. Nhưng họ nên sớm có trọng tâm tập luyện thay vì chỉ những bài tập bắn cơ bản, vì nhiệm vụ của họ ở Djibouti là bảo vệ lợi ích của Trung Quốc tại châu Phi cũng như gìn giữ hòa bình", ông nói.

Các nhà quan sát cho rằng nhiều cuộc tập trận tương tự và phức tạp hơn sẽ được tiến hành ở Djibouti trong thời gian tới. Ảnh: Weibo.

Binh sĩ Trung Quốc có mặt tại Djibouti lần đầu tiên hồi tháng 7, 1 tháng trước khi căn cứ hải ngoại đầu tiên của quân đội Trung Quốc chính thức được thành lập. Đến tháng 9, quân đội tổ chức cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên tại đây.

Việc mở cửa căn cứ này, nằm ở phía tây thủ đô Djibouti City, là dấu hiệu cho thấy sự tự tin đang lên của Trung Quốc về quân sự và ngoại giao. Djibouti cũng là nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ, Nhật và Pháp.

Bắc Kinh đã cố gắng làm giảm ý nghĩa quân sự của căn cứ này và nói rằng nó sẽ được sử dụng với mục đích giao nhận, vận chuyển. Chính quyền Trung Quốc nói rằng căn cứ này sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các nhiệm vụ nhân đạo và gìn giữ hòa bình của họ tại Somalia và Yemen.

Djibouti là nơi đặt căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất của Trung Quốc tính đến lúc này. Ảnh: Weibo.

Ông Zhou nói thêm rằng binh sĩ đóng ở nước ngoài gặp nhiều trở ngại và thách thức vì họ phải làm việc với quân nhân địa phương và phải giao tiếp để chuẩn bị cho khủng hoảng, vì vậy việc chuẩn bị của họ sẽ cần những kỹ năng khác biệt so với binh sĩ trong nước.

Trung Quốc 'phô trương lực lượng' ở căn cứ hải ngoại Trung Quốc lần đầu diễn tập bắn đạn thật tại căn cứ quân sự ở Djibouti hôm 22/9, động thái được cho là nhằm "phô trương lực lượng".

Phương Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/trung-quoc-tiep-tuc-tap-tran-ban-dan-that-o-sa-mac-chau-phi-post799029.html