Trung Quốc tiếp tục đứng đầu về số lượng công viên địa chất toàn cầu

Trung Quốc tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới về số lượng công viên địa chất toàn cầu với 41 công viên trong tổng số 161 công viên của toàn thế giới.

Mới đây, hai công viên địa chất Tương Tây của tỉnh Hồ Nam và Trương Dịch của tỉnh Cam Túc đã được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Trung Quốc tiếp tục chiếm giữ vị trí số 1 thế giới về số lượng công viên địa chất toàn cầu.

Công viên địa chất Trương Dịch, Cam Túc. Nguồn: Mạng Tân Hoa

Công viên địa chất Trương Dịch, Cam Túc. Nguồn: Mạng Tân Hoa

Ngày 7/7/2020, Ủy ban chương trình và quan hệ quốc tế, Hội đồng chấp hành UNESCO lần thứ 209 đã thông qua Quyết định công nhận công viên địa chất Tương Tây của tỉnh Hồ Nam và công viên địa chất Trương Dịch của tỉnh Cam Túc là công viên địa chất toàn cầu, nâng số công viên địa chất toàn cầu của Trung Quốc lên con số 41 (trên tổng số 161 toàn thế giới), tiếp tục chiếm vị trí số 1 thế giới.

Công viên địa chất Tương Tây thuộc tỉnh Hồ Nam hiện có 160 di chỉ văn hóa thời đồ đá cũ và đồ đá mới, nơi đây được hình thành do diễn biến địa chất của bồn địa Dương Tử. Trong khi đó, công viên địa chất Trương Dịch thuộc tỉnh Cam Túc có diện tích 510 km2, được biết đến với các địa mạo đá đầy mầu sắc, nhiều năm được bình chọn là khu vực có địa mạo đẹp nhất Trung Quốc./.

PV/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-tiep-tuc-dung-dau-ve-so-luong-cong-vien-dia-chat-toan-cau-1068790.vov