Trung Quốc tiếp quản tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô

Tân Hoa xã xác nhận vào lúc 10h ngày 27/7, tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô đã đóng cửa. Các cơ quan có liên quan của Trung Quốc sau đó tiến vào bằng cửa chính và tiếp quản khu nhà.

Lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô chính thức đóng cửa, biển tên bị che lại Các nhân viên Trung Quốc tiến vào tiếp quản lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô, sau khi cơ quan này chính thức đóng cửa theo yêu cầu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết các cơ quan chức năng nước này đã tiếp quản khu nhà tổng lãnh sự quán Mỹ tại Thành Đô sáng 27/7, theo AFP. Trước đó, đài truyền hình CCTV chiếu hình ảnh quốc kỳ Mỹ được hạ xuống tại cơ sở ngoại giao này.

"Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tiến vào qua cửa chính và tiếp quản", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận tổng lãnh sự quán Mỹ chính thức đóng cửa vào 10h ngày 27/7.

Tuyến đường đến tổng lãnh sự quán được phong tỏa vào sáng cùng ngày. Cảnh sát lập hàng rào chặn xe cộ.

Truyền thông Trung Quốc cho biết nhân sự trong tổng lãnh sự quán Mỹ rời khu nhà vào khoảng 6h. Quốc kỳ Mỹ được hạ xuống vào khoảng 6h18, theo CGTN.

 Nhân viên an ninh Trung Quốc đứng gác trước khu nhà từng là tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Nơi đặt bảng tên tổng lãnh sự quán đã được tháo gỡ và lấp lại. Ảnh: Reuters.

Nhân viên an ninh Trung Quốc đứng gác trước khu nhà từng là tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô. Nơi đặt bảng tên tổng lãnh sự quán đã được tháo gỡ và lấp lại. Ảnh: Reuters.

Sau khi cơ quan này đóng cửa, giới chức Trung Quốc đã tiếp quản khu nhà này. Bốn nhân viên mặc đồ bảo hộ đầy đủ đã đi về phía khu nhà vào lúc 10h24, theo Reuters.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ đóng cửa phái bộ ngoại giao ở Thành Đô vào sáng 24/7 với thời hạn 72 tiếng. Hạn chót được đưa ra là 10h sáng 27/7. Đây là đòn trả đũa ngoại giao sau khi Mỹ tuần qua đột ngột yêu cầu đóng cửa tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, cũng với thời hạn 72 tiếng.

Mỹ cáo buộc tổng lãnh sự quán Houston là "tâm chấn" của các hoạt động đánh cắp nghiên cứu y tế, khoa học, thông tin bí mật của các tập đoàn tại nước này và có liên quan đến gian lận thị thực.

Trong khi đó, phía Trung Quốc nói lệnh đóng cửa tổng lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô là "phản ứng chính đáng". Một người phát ngôn của Trung Quốc cáo buộc một số nhân vật trong phái bộ ngoại giao Mỹ hoạt động "ngoài phạm vi năng lực và can thiệp vào vấn đề nội bộ", nhưng không nêu chi tiết bằng chứng.

Mỹ đã bày tỏ thất vọng về quyết định của Bắc Kinh và cho biết sẽ tiếp tục tiếp cận các khu vực, bao gồm Tây Tạng, thông qua những phái bộ khác tại Trung Quốc.

Thanh Danh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-tiep-quan-tong-lanh-su-quan-my-o-thanh-do-post1111876.html