Trung Quốc tích hợp trí tuệ nhân tạo cho xe tăng đồ cổ

Trung Quốc đang thử nghiệm xe tăng không người lái có thể được trang bị với trí tuệ nhân tạo theo như một tờ báo nhà nước đưa tin. Đây là một chương trình của Trung Quốc để tiếp tục hiện đại hóa quân đội.

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin nói rằng truyền hình nhà nước đã cho thấy các hình ảnh về một xe tăng không người lái đang được thử nghiệm. Các cảnh quay cho thấy một xe tăng Type 59 được lái bằng một điều khiển từ xa mà tờ báo nói là lần đầu tiên xe tăng không người lái Trung Quốc chế tạo được bộc lộ ra công chúng.

Chiếc xe tăng Type 59 này là một xe tăng được phát triển trên cơ sở xe tăng của Liên Xô được Trung Quốc sử dụng trong thập niên 1950 và đã được sản xuất với số lượng lớn, phục vụ rất lâu trong quân đội.

Liu Qingshan - Tổng biên tập của ấn phẩm Tank and Armoured Vehicle nói với Hoàn Cầu rằng: “Một lượng lớn xe tăng Type 59 đã nghỉ hưu có thể được sửa chữa thành xe không người lái nếu được trang bị trí tuệ nhân tạo”.

Xe tăng không người lái sẽ có thể hoạt động với các thiết bị tự động và thông tin tích hợp từ vệ tinh, máy bay hoặc tàu ngầm.

Trung Quốc đang ở giữa chương trình hiện đại hóa quân sự lớn cho lực lượng vũ trang của họ, bao gồm chế tạo máy bay tàng hình và tàu sân bay mới.

Đại Dương (theo SCMP)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/trung-quoc-tich-hop-tri-tue-nhan-tao-cho-xe-tang-do-co-861056.html