Trung Quốc thực hiện cải tổ đột phá trong ngành năng lượng

Các tập đoàn dầu khí hàng đầu của Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận trị giá 56 tỉ USD về chuyển giao mạng lưới đường ống, kho chứa cho một thực thể nhà nước khác.

Một kho chứa khí hóa lỏng của tập đoàn PetroChina tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Ảnh: VCG

Một kho chứa khí hóa lỏng của tập đoàn PetroChina tại Nam Thông, tỉnh Giang Tô. Ảnh: VCG

Đây là một phần trong kế hoạch của chính phủ về tái cấu trúc ngành năng lượng bằng việc lập ra một nhà vận hành đường ống riêng, độc lập.

Các tài sản đều được bán trên mức giá trị sổ sách. Tỉ lệ này với Tập đoàn PetroChina là 1,2 lần, còn với Sinopec là 1,4 lần. Đầu mối đứng ra mua, tiếp quản mạng lưới đường ống, kho chứa này là tập đoàn tập đoàn Mạng lưới đường ống dầu mỏ, khí đốt Trung Quốc (PipeChina), mới được thành lập tháng 12/2019.

PipeChina được lập ra với sứ mệnh thu gom hoạt động chế biến, lưu trữ, vận chuyển dầu mỏ, khí đốt vào tay một thực thế riêng biệt, giúp cho các tập đoàn dầu khí Trung Quốc có điều kiện tập trung vào hoạt động thăm dò, khai thác cốt lõi. Định hướng này phù hợp với kế hoạch của Trung Quốc về nâng cao năng lực sản xuất dầu mỏ, khí đốt nội địa, giảm lệ thuộc vào năng lượng nhập khẩu.

Theo giới phân tích, giá trị tài sản của PipeChina có thể dao động trong mức 80-105 tỉ USD nếu tập đoàn này thực hiện phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Hoài Thanh/Báo Tin tức (Bloomberg)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-thuc-hien-cai-to-dot-pha-trong-nganh-nang-luong-20200725195327693.htm