Trung Quốc: Thúc đẩy thực thi thỏa thuận với Mỹ

Ngày 25-8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Ngày 25-8, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Kết quả này đạt được trong cuộc thảo luận qua điện thoại cùng ngày, giữa Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc với Đại diện Thương mại Mỹ R.Lai-thi-dơ và Bộ trưởng Tài chính X.Nu-chin. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ xác nhận, hai bên ghi nhận tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề bất đồng và cam kết tiến hành các bước tiếp theo để bảo đảm thực hiện thỏa thuận thành công.

Ma-li: Đàm phán thất bại

Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) với chính quyền quân sự Ma-li kết thúc ngày 24-8 mà không đạt bất cứ thỏa thuận nào về việc khôi phục chế độ dân sự tại Ma-li, sau cuộc đảo chính hôm 18-8. Phái đoàn ECOWAS cho biết, các bên tham gia đàm phán đã thống nhất một số vấn đề, song vẫn còn nhiều bất đồng. Người phát ngôn chính quyền quân sự Ma-li xác nhận, chưa có quyết định nào được đưa ra.

I-ran: Không phản đối thanh sát viên quốc tế

Truyền thông I-ran đưa tin, Tổ chức Năng lượng nguyên tử I-ran (AEOI) cho biết không phản đối Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tiếp cận có điều kiện tại hai cơ sở gần thủ đô Tê-hê-ran và thành phố Sa-rê-da ở miền trung nước này. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng Giám đốc IAEA đang có chuyến thăm làm việc tại I-ran, thảo luận với giới chức nước chủ nhà về hợp tác, nhất là quyền tiếp cận của thanh sát viên quốc tế tới một số cơ sở hạt nhân của I-ran.

I-xra-en: Hoãn bỏ phiếu về ngân sách

Vài giờ trước hạn chót ngày 25-8, Quốc hội I-xra-en đã thông qua dự luật lùi thời hạn bỏ phiếu về ngân sách quốc gia thêm 120 ngày. Có 67 nghị sĩ ủng hộ, 37 nghị sĩ phản đối việc hoãn cuộc bỏ phiếu. Trước đó, liên minh cầm quyền giữa đảng Li-cút của Thủ tướng B.Nê-ta-ni-a-hu với đảng Xanh - Trắng của Bộ trưởng Quốc phòng B.Gan-dơ đã không đạt thỏa thuận về đề xuất ngân sách quốc gia. Việc kéo dài thời hạn bỏ phiếu giúp I-xra-en tránh phải tổ chức cuộc tổng tuyển cử thứ tư trong chưa đầy hai năm.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/trung-quoc-thuc-day-thuc-thi-thoa-thuan-voi-my-614344/