Trung Quốc thúc đẩy hợp tác với Nga bất chấp sức ép trừng phạt từ Mỹ

Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố, sự hợp tác quốc phòng giữa Nga và Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác này, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Nga và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác quốc phòng. (Nguồn: Sputnik)

Sputnik đưa tin, ngày 9/10, Trợ lý Ngoại trưởng Trung Quốc Zhang Hanhui tuyên bố, sự hợp tác quốc phòng giữa Nga và Trung Quốc là hoàn toàn hợp pháp và Bắc Kinh sẽ tiếp tục thúc đẩy sự hợp tác này, bất chấp các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Phát biểu họp báo, ông Zhang nói: "Tôi muốn nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực quốc phòng, thương mại quốc phòng sẽ tiếp tục phát triển như trước đây."

Theo ông, sự hợp tác này hoàn toàn hợp pháp và không nước nào được phép can thiệp.

Hồi tháng 9, Mỹ đã trừng phạt Cục Phát triển Thiết bị (EDD) thuộc Quân ủy Trung ương Trung Quốc và Cục trưởng EDD Lý Tôn Phúc vì đã mua các hệ thống phòng không S-400 và máy bay của Nga, vi phạm Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua biện pháp trừng phạt (CAATSA)./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-thuc-day-hop-tac-voi-nga-bat-chap-suc-ep-trung-phat-tu-my/528961.vnp