Trung Quốc thừa nhận việc bắt điều tra công dân Canada thứ 2

Trang Thông tin Đông Bắc (NEN), cơ quan ngôn luận của chính quyền tỉnh Liêu Ninh, ngày 13.12 đưa tin lực lượng chức năng thành phố Đan Đông bắt giữ công dân Canada Michael Spavor vào 3 ngày trước.

Doanh nhân Michael Spavor - Ảnh: Twitter

Ông Spavor bị xác định có dính líu đến hoạt động gây nguy hại cho an ninh quốc gia Trung Quốc. Phía chính quyền Đan Đông đang tiến hành điều tra. Trang NEN không tiết lộ gì thêm.

Trước đó Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland có cho biết nhiều khả năng Trung Quốc vừa bắt giữ thêm một công dân Canada, sau vụ bắt cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig. Spavor từng thông báo chuyện mình bị giới chức Trung Quốc gọi thẩm vấn, sau đó phía Ottawa chưa thể liên lạc lại với ông.

Michael Spavor là người sáng lập một công ty du lịch chuyên đưa khách sang CHDCND Triều Tiên, nổi tiếng với việc tạo điều kiện cho cựu vận động viên bóng rổ Dennis Rodman gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Doanh nhân này từng tiếp đón ông Kim trên du thuyền của mình, cả hai còn cùng nhau lướt mô tô nước tại vùng biển ngoài khơi thành phố Wonsan.

Ông Michael Spavor từng tiếp đón nhà lãnh đạo Kim Jong-un trên du thuyền của mình - Ảnh: Reuters

Một số nguồn tin tiết lộ doanh nhân Spavor quen biết cựu nhân viên ngoại giao Kovrig. Hai ông đều bị bắt giữ trong lúc Canada đang tiến hành xem xét có cho Giám đốc Tài chính (CFO) Huawei Mạnh Vãn Châu tại ngoại hay không.

Cẩm Bình (theo Reuters, NEN)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-thua-nhan-viec-bat-dieu-tra-cong-dan-canada-thu-2-103120.html