Trung Quốc thử nghiệm lựu pháo tự hành 122 mm CTL-181A thế hệ mới

Pháo tự hành hạng nhẹ CTL-181A sẽ được Trung Quốc trang bị cho các đơn vị tác chiến đặc biệt.

Truyền thông nhà nước Trung Quốc xác nhận Lực lượng Mặt đất Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAGF) đã tiến hành các cuộc thử nghiệm và đánh giá thực địa đối với một loại lựu pháo tự hành hạng nhẹ cỡ nòng 122 mm (SPH) thế hệ mới đặt trên khung gầm xe bọc thép Dongfeng Mengshi (Đông Phong Mãnh sĩ) đã được sửa đổi với cấu hình 6 × 6 có tên gọi CTL-181A.

Trang web Thử nghiệm Vũ khí Trung Quốc của PLA đã báo cáo trên trang WeChat của họ vào ngày 29 tháng 9 rằng SPH mới (không nói tên chính thức) gần đây đã trải qua thử nghiệm nghiêm ngặt với PLAGF ở tỉnh Vân Nam, miền Nam Trung Quốc để đánh giá cả hiệu suất và "hiệu quả chiến trường" của hệ thống vũ khí trong điều kiện chiến đấu thực tế cũng như địa hình và thời tiết đa dạng.

Báo cáo cho thấy hình ảnh của ít nhất 2 đơn vị SPH mới - được sơn ngụy trang trong quân đội - tham gia thử nghiệm trên thực địa, cho biết kết quả thử nghiệm sẽ được sử dụng để “cải thiện hơn nữa” không chỉ khả năng của hệ thống vũ khí mà còn cả cách những cải tiến tốt nhất có thể được áp dụng cho môi trường chiến trường.

Pháo tự hành hạng nhẹ CTL-181A cỡ 122 mm thế hệ mới của Trung Quốc. Ảnh: China Military.

Được biết trong thời gian gần đây PLAGF đã liên tục giới thiệu những loại pháo tự hành thế hệ mới, bên cạnh CTL-181A thì còn có PCL-181 cỡ nòng 155 mm đặt trên khung gầm xe tải việt dã bánh lốp hay một loại pháo tự hành bánh xích mới được dự đoán là PLZ-05B cỡ nòng 155 mm.

Chất lượng của pháo tự hành Trung Quốc được đánh giá rất cao, thể hiện thông qua việc họ đã bán được rất nhiều hệ thống cho các khách hàng trải dài từ khu vực Trung Đông, châu Phi cho tới châu Á - Thái Bình Dương - Ấn Độ Dương.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/trung-quoc-thu-nghiem-luu-phao-tu-hanh-122-mm-ctl-181a-the-he-moi/20201001070033313