Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus corona

Truyền thông Trung Quốc cho biết, nước này bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine phòng ngừa virus corona.

Nhóm các nhà nghiên cứu đứng đầu là Chen Wei, chuyên gia chiến tranh sinh học quân sự của Trung Quốc, vừa thông báo bắt đầu thực hiện các thử nghiệm lâm sàng với vaccine ngừa virus corona.

“Vaccine là vũ khí khoa học mạnh nhất để ngừa virus corona”, Chen Wei nói với CCTV. “Nếu là quốc gia đầu tiên phát minh ra loại vũ khí như vậy và được cấp bằng sáng chế, nó sẽ cho thấy sự tiến bộ khoa học và vị thế cường quốc của Trung Quốc”.

Chen Wei cho biết, nhóm nghiên cứu cũng đang chuẩn bị cho việc sản xuất vaccine ở quy mô lớn.

Loại vaccine tái tổ hợp được phát triển thành công sau hơn nhiều tháng nghiên cứu, dựa trên kinh nghiệm điều chế vaccine phòng bệnh Ebola trước đây.

Chen Wei là chuyên gia về chiến tranh sinh học quân sự hàng đầu của Trung Quốc. (Ảnh: China Military Newspaper)

Chen Wei là chuyên gia về chiến tranh sinh học quân sự hàng đầu của Trung Quốc. (Ảnh: China Military Newspaper)

Theo truyền thông Trung Quốc, Chen Wei đã nghiên cứu vaccine ngừa virus corona kể từ khi đến Vũ Hán vào ngày 26/1.

Chen Wei và nhóm nghiên cứu của mình nhanh chóng phát triển, sàng lọc virus corona từ một cơ sở đặt tại tâm dịch Vũ Hán vào ngày 30/01.

Chen Wei nghiên cứu ra loại thuốc xịt y tế trong đợt dịch SARS năm 2003. Sản phẩm này đã giúp khoảng 14.000 nhân viên y tế phòng ngừa virus vào thời điểm đó.

Kông Anh (Nguồn: Arynews, Dailymail)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-thu-nghiem-lam-sang-vaccine-ngua-virua-corona-ar534024.html