Trung Quốc thử nghiệm lâm sàng thuốc mới để điều trị virus corona

Trung Quốc đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng loại thuốc điều trị bệnh do virus corona chủng mới gây ra, giữa lúc dịch bệnh đang lan rộng.

Cho đến nay các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới này vẫn đang được điều trị bằng thuốc kháng virus kết hợp các biện pháp khác, trong khi các nhà khoa học chạy đua điều chế vắc xin.

Thuốc kháng virus được thử nghiệm là Remdesivir, do công ty Dược phẩm Sinh học Gilead Science (trụ sở tại Mỹ) phát triển. Đây là loại thuốc điều trị các bệnh truyền nhiễm như Ebola và Sars.

Nếu các thử nghiệm lâm sàng đạt kết quả mong muốn, Remdesivir ngay lập tức sẽ được tung ra thị trường.

Hy vọng mới cho bệnh nhân virus corona

Bệnh nhân đầu tiên được sử dụng Remdesivir là một người Mỹ, 35 tuổi và tình trạng của anh ta được cải thiện chỉ trong vòng 1 ngày, theo South China Morning Post.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 3/2 cho biết các thử nghiệm thuốc kháng virus đang được thực hiện tại nhiều bệnh viện ở Vũ Hán, tâm điểm của dịch viêm phổi cấp đã giết chết hơn 360 người từ tháng 12.

Khoảng 270 bệnh nhân sẽ tham gia vào nghiên cứu này, Theapers.cn báo cáo.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng tuyên bố họ đang phối hợp với đối tác để tăng tốc nghiên cứu và phát triển thuốc trị bệnh do virus corona gây ra. Tổ chức này cho biết dù thuốc kháng sinh không có tác dụng với virus, chỉ ngừa được nhiễm khuẩn, nhưng các bệnh nhân virus corona có thể được sử dụng nó để chống nhiễm trùng.

 Nhà dịch tễ học Zhong Nanshan cho biết một số phương pháp điều trị đã có hiệu quả. Ảnh: Tân Hoa xã.

Nhà dịch tễ học Zhong Nanshan cho biết một số phương pháp điều trị đã có hiệu quả. Ảnh: Tân Hoa xã.

Lần thử nghiệm lâm sàng Remdesivir đầu tiên do Bệnh viện Hữu Nghị Trung - Nhật (Bắc Kinh, Trung Quốc) chịu trách nhiệm, Global Times đưa tin ngày 2/2.

Thông tin trên mang lại những hy vọng mới cho cuộc chiến chống lại chủng virus viêm phổi mới. Remdesivir đã vượt qua đợt thử nghiệm 3 giai đoạn do Trung tâm Đánh giá Thuốc của Trung Quốc kiểm nghiệm.

Theo kế hoạch, đợt thử nghiệm lâm sàng sẽ bắt đầu từ ngày 3/2, kéo dài đến 27/4. Sau đó, thuốc mới sẽ được thử nghiệm trên 270 bệnh nhân corona ở mức độ nhẹ đến trung bình, The Paper cho biết.

Chưa phải hoàn toàn hiệu quả

Nhà dịch tễ học Trung Quốc Zhong Nanshan, cái tên nổi bật trong cuộc chiến chống lại dịch Sars năm 2002-2003, cho biết dù chưa có vắc xin hay thuốc chữa bệnh, một số phương pháp điều trị đã có hiệu quả. Hội chứng hô hấp cấp tính nặng Sars, một chủng của virus corona, đã giết chết 813 người và khiến hơn 8.000 người nhiễm trên thế giới.

“Chúng tôi đã phát triển một phác đồ điều trị hiệu quả dựa trên kinh nghiệm đối phó với Sars, bằng cách sử dụng các phương pháp hỗ trợ người bệnh khác nhau để đạt được tỷ lệ phục hồi cao hơn”, ông Zhong nói với Tân Hoa xã.

NHC đã bắt tay vào giai đoạn thử nghiệm 4 đối với Remdesivir. Nó được truyền đạt đến nhân viên y tế tại các bệnh viện trên cả nước và gọi là thuốc kháng virus, loại thường dùng để điều trị HIV như Lopinavir và Ritonavir.

Đối với những ca nặng hơn, các bệnh viện được khuyến cáo cố gắng ngăn ngừa các biến chứng và hỗ trợ các cơ quan hô hấp và tuần hoàn.

Các chuyên gia y tế cho rằng các biện pháp phòng ngừa là chìa khóa để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Trong ảnh, đường phố vắng tanh ở Bắc Kinh khi virus corona tiếp tục lây lan. Ảnh: AFP.

Theo các quan sát lâm sàng, những ca nặng nhất hầu hết xảy ra ở người cao tuổi mắc các bệnh hiện nền như tiểu đường hoặc bệnh tim. Ngoài ra, nhiều bệnh nhân virus corona bị chết do suy đa tạng (MOF).

Các loại thuốc kháng virus đang được sử dụng chưa được chứng minh là hoàn toàn hiệu quả. Các biện pháp khác trong phác đồ điều trị chủ yếu để hỗ trợ sự sống như sử dụng mặt nạ oxy và oxy hóa màng ngoài cơ thể (ECMO).

Tính đến ngày 3/2, tổng cộng 477 bệnh nhân ở Trung Quốc đã hồi phục và được xuất viện. Trong số các bệnh nhân đã hồi phục có Wang Guangfa, chuyên gia bệnh hô hấp của Bệnh viện Đầu tiên Đại học Bắc Kinh, người mắc bệnh vì không đeo kính bảo hộ khi đến thăm bệnh nhân virus corona ở Vũ Hán hồi đầu tháng 1. Wang nói rằng đã hồi phục sau khi uống thuốc kháng virus và nghỉ ngơi.

Bác sĩ Zhong cho biết các biện pháp quyết liệt của chính phủ như kéo dài kỳ Tết Nguyên đán, hạn chế đi lại và kiểm tra nhiệt độ ở những nơi công cộng, đến nay đã có tác dụng.

Bắc Kinh đã thực hiện bước đi vô tiền khoáng hậu khi phong tỏa hơn một chục thành phố của tỉnh Hồ Bắc, bao gồm tâm dịch Vũ Hán, gây ảnh hưởng đến khoảng 60 triệu người.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/trung-quoc-thu-nghiem-lam-sang-thuoc-moi-de-dieu-tri-virus-corona-post1042689.html