Trung Quốc thu giữ xác hàng trăm động vật hoang dã giữa dịch virus corona

Cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu giữ hàng trăm xác động vật hoang dã được bày bán trên nền tảng thương mại trực tuyến trong nỗ lực kiểm soát virus corona.

Những “mặt hàng” bị tịch thu là thịt động vật được rao bán dưới dạng thực phẩm đông lạnh, trong đó có cả một số loài quý hiếm như gấu trúc, sóc và đại bàng. Chính quyền Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm bán thịt động vật hoang dã vì lo ngại nguy cơ lây lan virus từ chúng sang người, đặc biệt là dơi và rắn. Virus corona đã giết chết 362 người và khiến gần 17.500 người bị lây nhiễm trên toàn cầu.

Hàng trăm xác động vật bị phát hiện trong kho lạnh tại Bách Sắc.

Hàng trăm xác động vật bị phát hiện trong kho lạnh tại Bách Sắc.

Ngày 31/1, cơ quan chức năng bất ngờ tập kích kho lạnh trữ hàng của một thương lái tại khu chợ ở huyện Bình Quả, thuộc thành phố Bách Sắc, miền nam tỉnh Quảng Tây. Chủ cơ sở buôn bán này họ Huang, chủ yếu điều hành công việc kinh doanh qua WeChat, dịch vụ nhắn tin phổ biến nhất cả nước.

Bà chủ họ Huang (ảnh) đã buôn bán động vật hoang dã trên WeChat suốt thời gian dài.

Tại đây, nhà chức trách tìm được 250 con chim, 3 con đại bàng, 2 con mèo rừng, 48 con gấu mèo, 30 con sóc và 3 con chim trĩ trong tủ đông. Theo thông tin trên gian hàng online, Huang còn cung cấp cả thịt ngựa, chó, chim sẻ lẫn tinh hoàn của lợn và dê nếu khách có nhu cầu.

Huang sở hữu cả kho động vật hoang dã như gấu mèo, sóc, mèo rừng, đại bàng…

Sĩ quan Tan Chunmao cho biết: “Chủ cửa hàng đã buôn bán thịt động vật hoang dã qua WeChat suốt một thời gian dài. Cô ta cũng tạo một nhóm trò chuyện riêng trên ứng dụng, chỉ khách hàng quen mới có quyền truy cập”. Huang đã thu mua xác động vật từ những thợ săn, đông lạnh chúng rồi rao bán trên mạng. Hiện tại, người này đang bị giam giữ để chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Thịt chó cũng là mặt hàng phổ biến mà Huang bày bán.

Lệnh cấm buôn bán động vật hoang dã đã được công bố từ hơn một tuần trước, sau khi dấy lên nghi vấn virus corona có nguồn gốc từ một khu chợ thực phẩm chuyên bán mặt hàng này ở Vũ Hán. Tuy nhiên, bất chấp quy định của chính phủ, nhiều thương gia vẫn lén lút kinh doanh thịt động vật hoang dã.

Cô ta đã thuê một cơ sở, lắp đặt tủ đông để làm kho trữ hàng.

Kết quả điều tra cho thấy không chỉ ở tỉnh Hồ Bắc, trung tâm của dịch bệnh, mà ngay cả tỉnh Quảng Đông cũng xuất hiện tình trạng bí mật buôn bán thịt các loài động vật bộ gặm nhấm, rắn, chim trĩ, hươu, lửng và chồn. Để tránh bại lộ mánh khóe, chủ tiệm luôn giấu kín “hàng” sau túp lều.

Tình trạng lén lút buôn bán động vật hoang dã vẫn là mối lo của nhà chức trách Trung Quốc.

Theo phóng viên giả làm khách hàng tiếp cận một gian hàng ở quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, chủ tiệm có thể cung cấp rắn hoang và chuột tre, bên cạnh một số mặt hàng sẵn có trong chiếc lều đằng sau. Người đàn ông này ra giá 300 NDT (993.000 VND) cho mỗi kg rắn, còn chuột có giá 160 NDT (530.000 VND). Một tiếng sau khi bài báo được đăng tải, hai chủ cửa hàng có độ tuổi lần lượt là 56 và 26 đã bị cảnh sát ập vào bắt giữ.

Thanh Vân (Theo Dailymail)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/trung-quoc-thu-giu-xac-hang-tram-dong-vat-hoang-da-giua-dich-virus-corona-6925937.html