Trung Quốc: Thông qua 'Sáng kiến Bắc Kinh'

Hội nghị Ðối thoại cấp cao giữa Ðảng Cộng sản Trung Quốc (CPC) với các chính đảng trên thế giới đã thông qua 'Sáng kiến Bắc Kinh', trong đó kêu gọi các chính đảng chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, khuyến khích sự học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh và bảo vệ môi trường sinh thái.

Thế giới ngày qua

Phát biểu ý kiến tại lễ bế mạc, đồng chí Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương CPC, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc khẳng định, CPC sẽ thắt chặt tình đoàn kết và tăng cường hợp tác hữu nghị với các chính đảng, chung tay xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Hàn Quốc: Ðàm phán lại FTA với Mỹ

Bộ Thương mại Hàn Quốc ngày 4-12 cho biết, Chính phủ nước này sẽ lập kế hoạch đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Mỹ và thông báo lộ trình hành động tới Quốc hội. Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Kim Hyun-chong đã có cuộc gặp với các quan chức của 20 bộ và tổ chức chính phủ để bàn bạc về FTA, đồng thời đưa ra các chiến lược đàm phán hiệu quả. Các cơ quan, bộ, ngành Hàn Quốc hy vọng có thể đệ trình kế hoạch lên các nhà lập pháp trong tháng 12 này, tiến tới khởi động đàm phán với Mỹ.

Nga: Không kích IS ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các máy bay ném bom chiến lược của nước này tiếp tục không kích những phần tử khủng bố thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria. Theo đó, sáu máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 cất cánh từ Nga và phá hủy các kho đạn dược, thiết bị và các thành trì của IS ở khu vực đông nam của tỉnh Deir al-Zour, miền đông Syria. Các lực lượng Chính phủ Syria, với sự yểm trợ của không quân Nga, đang nỗ lực hoàn tất chiến dịch đánh bật IS ra khỏi lãnh thổ.

Jordan: Cảnh báo về vấn đề Jerusalem

Bộ trưởng Ngoại giao Jordan Ayman Safadi cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm nếu Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm thông báo về động thái này nhằm hoàn tất cam kết khi tranh cử tổng thống. Ông Safadi cho biết, việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ gây ra phản ứng mạnh mẽ trong cộng đồng Hồi giáo và A-rập, làm gia tăng căng thẳng và gây nguy hiểm cho các nỗ lực hòa bình.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/34910002-the-gioi-ngay-qua.html