Trung Quốc thông qua cải cách bầu cử ở Hong Kong

Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) hôm 30/3 đã nhất trí thông qua kế hoạch cải tiến hệ thống bầu cử tại Hong Kong.

Theo nghị quyết được thông qua, Ủy ban Bầu cử chịu trách nhiệm lựa chọn lãnh đạo Hong Kong sẽ được trao thêm quyền đề cử 40 đại diện vào Hội đồng Lập pháp, vốn được mở rộng từ 70 ghế lên 90 ghế, theo South China Morning Post.

Ủy ban Bầu cử Hong Kong sẽ chọn tân đặc khu trưởng trong năm 2022. Với nghị quyết mới, ủy ban sẽ bổ sung 300 ủy viên thân Bắc Kinh, nâng tổng số thành viên lên 1.500.

 Một phiên họp quốc hội của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Một phiên họp quốc hội của Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Tỷ lệ thông qua nghị quyết này là 167 phiếu thuận và 0 phiếu chống, theo lời ông Tam Yiu-chung, đại diện duy nhất của Hong Kong tại Ủy ban Thường vụ.

Đây là bước thay đổi lớn nhất đối với hệ thống bầu cử của đặc khu, kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc đại lục vào năm 1997, theo South China Morning Post.

Trước đó, đặc khu trưởng Hong Kong Carrie Lam nói rằng bà “cam kết ủng hộ và biết ơn chân thành việc thông qua nghị quyết cải tiến hệ thống bầu cử”.

Kế hoạch cải cách được phê duyệt hơn hai tuần sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua nghị quyết nêu rõ những thay đổi quan trọng đối với hệ thống bầu cử Hong Kong.

Chính quyền Bắc Kinh cho rằng nghị quyết cải tiến bầu cử ở Hong Kong nhằm “đảm bảo những người yêu nước” sẽ điều hành thành phố này.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/trung-quoc-thong-qua-cai-cach-bau-cu-o-hong-kong-post1198750.html