Trung Quốc thông báo sử dụng thiết bị bay diệt châu chấu ở biên giới Việt-Trung

Huyện Giang Thành dự kiến phun thuốc chống châu chấu từ cuối tháng 7 tới cuối tháng 10 tại khu vực 25 km tính từ đường biên giới 2 nước về phía Trung Quốc.

Hôm 22/7, UBND huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên nhận được công hàm từ chính quyền huyện tự trị dân tộc Nhi, Hà Nhì, Gianh Thành (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) về việc thông báo thiết bị bay không người lái để phun thuốc diệt châu chấu lưng vàng trong phạm vi Trung Quốc ở khu vực biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Công hàm nêu rõ hiện tại, ở khu vực biên giới Trung Quốc-Việt Nam xuất hiện một lượng lớn châu chấu tre lưng vàng, uy hiếp nghiêm trọng tới sinh thái khu vực biên giới.

Đàn châu chấu đang phá hoại rừng, hoa màu ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. (Ảnh minh họa)

Đàn châu chấu đang phá hoại rừng, hoa màu ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. (Ảnh minh họa)

Theo công hàm, huyện Giang Thành dự định triển khai công tác phòng chống nạn châu chấu bằng phương thức sử dụng thiết bị bay không người lái để phun thuốc trong thời gian từ cuối tháng 7 tới cuối tháng 10 tại khu vực 25 km tính từ đường biên giới 2 nước về phía Trung Quốc. Phía huyện Giang Thành căn cứ vào tình hình thời tiết thực tế để tiền hành phun thuốc bằng thiết bị bay không người lái diệt châu chấu trong thời gian thích hợp.

Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, từ 20/7, người dân phát hiện đàn châu chấu xâm nhập từ hướng biên giới Trung Quốc vào xã Xín Thầu (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) phá hoại rừng và hoa màu. Ước tính có khoảng 40ha rừng tre, nứa và 20ha hoa màu ở khu vực này bị thiệt hại (trong đó có 5ha ngô bị thiệt hại trên 70%).

Tuy nhiên, đến 15h ngày 23/7, mật độ đàn châu chấu ít, di chuyển về hướng biên giới Trung Quốc.

Đàn châu chấu này xuất hiện trong 1 tuần trở lại đây và phá hoại trên 3 ha hoa màu, một số diện tích rừng tre, nứa. Loại châu chấu này là châu chấu tre lưng vàng, di chuyển theo đàn, sinh trưởng và phát triển từ khoảng tháng 3 và gây hại trong các tháng 7-8.

Theo ông Bùi Xuân Phong, Trưởng phòng Bảo vệ thực vật (Cục Bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT), nhiều năm trước, châu chấu tre lưng vàng có thể gây thiệt hại lên tới 4.000 ha tại các tỉnh giáp biên giới. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện tích thiệt hại giảm xuống còn khoảng 1.000-2.000 ha do địa phương triển khai sớm các biện pháp phòng trừ tổng hợp.

Để kịp thời ngăn chặn đàn châu chấu gây hại, Văn phòng đề nghị Cục Bảo vệ thực vật tham mưu cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT chỉ đạo Sở NN&PTNT tỉnh Điện Biên và các địa phương theo dõi sự di chuyển và có biện pháp tiêu diệt đàn châu chấu.

Theo lãnh đạo Phòng NN&PTNT huyện Mường Nhé, Phòng đã phối hợp chính quyền xã Xín Thầu kiểm tra thực tế, sau đó dùng quỹ dự phòng của xã để mua thuốc phun, xua đuổi đàn châu chấu tre.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/trung-quoc-thong-bao-su-dung-thiet-bi-bay-diet-chau-chau-o-bien-gioi-viet-trung-ar559624.html