Trung Quốc thông báo đợt 'hồng thủy số 1' ở thượng nguồn đập Tam Hiệp

Hôm 3-7, Taiwan News đưa tin mưa lớn trên diện rộng ở miền trung và nam Trung Quốc trong tháng thứ hai liên tiếp khiến chính quyền Bắc Kinh phải phát đi cảnh báo về đợt 'hồng thủy số 1' trong năm ở lưu vực sông Trường Giang.

Nước lũ lên nhanh dẫn đến khả năng đập Tam Hiệp – đập thủy điện lớn nhất Thế giới đứng trước nguy cơ quá tải, phải mở các cổng xả lũ để tránh nguy cơ bị vỡ đập.

Thông báo được đưa ra khi lưu lượng nước đổ về hồ chứa đập thủy điện Tam Hiệp lên mức 50.000 mét khối/giây. Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) ngày 2-7 đã cảnh báo về tình trạng mưa lớn trên khắp nước ngày thứ 31 liên tiếp khiến cư dân lo ngại về tính toàn vẹn của đập thủy điện này. Dù Trung Quốc bác khả năng Tam Hiệp có thể vỡ thì ở các địa phương vẫn đang phải vật lộn trước mưa lũ, lở đất.

Đập Tam Hiệp phải xả lũ vì mực nước lên nhanh - Ảnh: Weibo

Đập Tam Hiệp phải xả lũ vì mực nước lên nhanh - Ảnh: Weibo

Mức nước đổ về đập Tam Hiệp tương đương trận lũ năm 1998. Hôm 1-7, hãng tin Tân Hoa dẫn thông tin từ Bộ Các nguồn tài nguyên nước cho biết từ tháng 6 đến nay, 250 con sông trên toàn quốc đã chứng kiến mức lũ lên nhanh ở các tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Quý Châu, An Huy, thành phố Trùng Khánh…

Giới chức cũng phát đi “cảnh báo xanh” trên sông Ngô, thuộc khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp khiến lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp tăng từ 47.000 đến 50.000 mét khối/giây.

Tại thành phố Trùng Khánh, giới chức khuyến cáo các công dân tránh xa những vùng bị ảnh hưởng.

Anh Duy

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/quoc-te/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-thong-bao-dot-hong-thuy-so-1-o-thuong-nguon-dap-tam-hiep_95368.html