Trung Quốc thiếu vaccine cúm do người dân lo ngại tác động kép với Covid-19

Mặc dù đã tăng lượng cung ứng, nhưng nhiều địa phương ở Trung Quốc vẫn thiếu vaccine cúm do nhu cầu của người dân tăng đột biến trước những lo ngại về tác động kép của cúm mùa và Covid-19 vào mùa Thu Đông.

Tháng 9, tháng 10 hàng năm được coi là thời gian tiêm phòng cúm tốt nhất ở Trung Quốc. Những năm trước tỷ lệ tiêm vaccine cúm ở nước này thường rất thấp, chỉ khoảng 2%. Tuy nhiên, năm nay, do lo ngại tác động kép của cúm mùa và Covid-19, người dân nhiều nơi ở Trung Quốc đã đi đăng ký tiêm phòng từ sớm với số lượng lớn. Nhu cầu tiêm tăng đột biến đã khiến không ít địa phương lâm vào cảnh thiếu hụt vaccine cúm trầm trọng.

Người già trên 60 hoặc 65 tuổi được tiêm phòng cúm miễn phí tại nhiều địa phương ở Trung Quốc. Ảnh: Chinanews

Anh Hoàng Khải, một người dân Trung Quốc cho biết: "Tôi đã theo dõi từ 2 tuần trước rồi, nhưng vaccine tương đối hiếm, nên không đặt được lịch. Mãi gần đây mới đặt được, cảm giác như cung không đủ cầu."

Tại thủ đô Bắc Kinh, có những khu vực người dân đã đặt lịch đến tận cuối tháng 11, lượng vaccine được cấp từ tháng 9 đến nay chỉ có 180 liều, trong khi số lượng đặt tiêm trong vòng 1 tuần cuối tháng 9 đã lên tới cả nghìn người. Không chỉ Bắc Kinh, các tỉnh, thành khác như Thượng Hải, Thiên Tân, Trùng Khánh, Ôn Châu, Tứ Xuyên..., cũng xuất hiện tình trạng khan hiếm vaccine cúm.

Chị Tất Kỳ, Viện trưởng Viện Quy hoạch miễn dịch Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tứ Xuyên nói: "Lượng tiêm phòng vaccine cúm trong 3 năm trở lại đây của chúng tôi vào khoảng 940.000 liều. Trong khi năm nay, nhu cầu tiêm theo số lượng báo cáo lên của các địa phương đạt tới 6.260.000 liều. Đến nay, lượng vaccine doanh nghiệp có thể cung cấp cho toàn tỉnh là 4.555.000 liều. Do vậy, có sự thiếu hụt về lượng cung ứng."

Do nhu cầu của người dân tăng cao, giá vắc xin cúm ở Trung Quốc cũng tăng chóng mặt. Nếu như tiêm ở các phòng y tế hoặc bệnh viện công giá khoảng 70-150 nhân dân tệ (tức khoảng 240.000 đến 515.000 đồng) một liều, thì giá tại các bệnh viện và phòng khám tư cao gấp đôi, nhưng cũng đã hết hàng. Nếu tìm đến cò, giá chợ đen có thể cao gấp 3 lần, lên tới gần 400 nhân dân tệ (tức khoảng 1.370.000 đồng) cho một liều tiêm.

Nhu cầu tiêm phòng cúm tăng mạnh ở Trung Quốc thời gian gần đây xuất phát từ lời khuyên của các chuyên gia nước này. Do lo ngại Covid-19 có thể xuất hiện cùng lúc với cúm mùa và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp khác vào mùa Thu Đông và Đông Xuân, tạo nên tác động chéo và tăng tính phức tạp của dịch bệnh, chuyên gia Trung Quốc khuyến cáo tiêm phòng cúm là cách bảo vệ đáng tin cậy nhất trước nguy cơ song trùng của dịch bệnh, đặc biệt là đối với các đối tượng có nguy cơ cao./.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/trung-quoc-thieu-vaccine-cum-do-nguoi-dan-lo-ngai-tac-dong-kep-voi-covid-19-783847.vov