Trung Quốc thiếu chân sút nhập tịch trong trận gặp Việt Nam

Theo Sohu, chân sút nhập tịch là cựu tuyển thủ U20 Brazil Alan Kardec sẽ không thể ra sân giữa đội tuyển Trung Quốc và Việt Nam ở lượt đi, vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Kardec từng sát cánh bên siêu sao Neymar. (Ảnh.bvhttdl)

Kardec từng sát cánh bên siêu sao Neymar. (Ảnh.bvhttdl)

Alan Kardec chỉ có thể chơi cho tuyển Trung Quốc vào tháng 1/2022. Anh đủ điều kiện để có quốc tịch nước này vào ngày 21/7, nhưng chừng đó là chưa đủ. Kardex cần thêm giấy chứng nhận từ FIFA về việc anh chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia Brazil ở một trận đấu chính thức.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Kardec sẽ vắng mặt trong 6 trận đấu đầu tiên của tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đó là các trận đấu với Nhật Bản, Australia (2 trận), Việt Nam, Saudi Arabia và Oman.

Vào hồi tháng 9 năm ngoài, Kardec từng bày tỏ nguyện vọng được thi đấu cho tuyển Trung Quốc. Việc anh sắp được nhập tịch nước này được người hâm mộ hưởng ứng. Ở mùa tới, cầu thủ này cũng sẽ được đăng ký thi đấu ở Chinese Super League với tư cách một nội binh.

Sau 5 mùa ở Chinese Super League, Kardec ghi được 58 bàn, 15 đường kiến tạo. Hiện tại, anh đang khoác áo CLB Shenzhen và ghi được 5 bàn thắng, 2 kiến tạo ở mùa giải này. Anh được đánh giá cao nhờ vào việc thường xuyên lùi sâu để đóng góp vào lối chơi của toàn đội.

Trong quá khứ, Kardec từng là đối tác ăn ý của Neymar dưới màu áo của CLB Santos (Brazil). Anh từng giành chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha trong màu áo của Benfica. Kardec cũng có thười gian khoác áo U20 Brazil, ghi 4 bàn ở vòng chung kết U20 World Cup 2009.

Ngoài Kardec, tuyển Trung Quốc sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Elkeson, Alan Carvalho (gốc Brazil), Tyias Browning, Nico Yennaris (gốc Anh).

Tuyển Trung Quốc sẽ có 2 trận gặp Việt Nam vào các ngày 7/10 và 1/2/2022 ./.

Đỗ Thủy

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/trung-quoc-thieu-chan-sut-nhap-tich-trong-tran-gap-viet-nam-584700.html