Trung Quốc thề khiến Mỹ đau đớn bằng thuế phản đòn 'đẹp đẽ'

Trung Quốc thề sẽ khiến Mỹ 'đau đớn' khi Tổng thống Donald Trump đánh thuế thêm hàng hóa Trung Quốc.

Mỹ đánh thuế thêm 200 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc. Ảnh: AFP

“Không có gì mới khi Mỹ cố tình leo thang chiến tranh thương mại nhằm khai thác lợi ích trên bàn đàm phán” - tờ Hoàn cầu thời báo ngày 17.9 có bài bình luận.

“Chúng tôi sẽ có cuộc phản công đẹp đẽ hơn và sẽ khiến Mỹ cảm nhận đau đớn hơn” - bài bình luận viết tiếp.

Ngày 17.9, Tổng thống Donald Trump công bố kế hoạch đánh thuế vào 200 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc.

Với số hàng hóa trị giá 50 tỉ USD đã bị áp thuế, điều này có nghĩa là khoảng một nửa các mặt hàng mà Trung Quốc xuất sang Mỹ phải chịu thuế trừng phạt.

Toàn bộ các ngành công nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, kể cả nông nghiệp, sản xuất, dệt may và bán lẻ.

Trong khi đó, Trung Quốc - thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Mỹ, tuyên bố phản công bằng kế hoạch áp thuế với 60 tỉ USD hàng hóa Mỹ. Điều này có nghĩa là khoảng 80% hàng Mỹ xuất vào thị trường Trung Quốc bị đánh thuế trừng phạt.

Từ hồi tháng 7, chính quyền Washington đã áp thuế với 50 tỉ USD hàng nhập khẩu Trung Quốc, nhằm vào linh kiện máy bay, phần cứng máy tính, máy móc và thiết bị, thiết bị quang học và phẫu thuật, ôtô.

Theo thông báo ngày 17.9, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ nhắm vào 8.4 tỉ USD mặt hàng nhựa, 64.8 tỉ USD máy móc điện tử, 55 tỉ USD thiết bị, 25.8 tỉ USD đồ nội thất, cùng một loạt các mặt hàng hải sản và thịt.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu của Trung Quốc từ Mỹ tăng gần 500% trong vòng 5 năm qua. Tính riêng trong năm 2017, người tiêu dùng Trung Quốc chiếm 20% trong tổng doanh thu xuất khẩu của Mỹ.

Để trả đũa, Trung Quốc hồi tháng 7 thông báo áp thuế với nông sản và ô tô của Mỹ. Các loại xe điện, xe địa hình, xe tải, nhựa đường, than, máy chụp cộng hưởng từ, xe máy, đặc biệt là xe Harley Davidson cũng nằm trong danh mục chịu thuế.

Ngọc Vân

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/trung-quoc-the-khien-my-dau-don-bang-thue-phan-don-dep-de-631449.ldo