Trung Quốc thay thế Tư lệnh có quan điểm cứng rắn với Ấn Độ phụ trách Chiến khu miền Tây

Ngày 21/12, tờ Hindustan Times dẫn nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết, Chủ tịch nước này Tập Cận Bình đã thay Tư lệnh Chiến khu miền Tây của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), Tướng Zhao Zongqi.

Cựu Tư lệnh Chiến khu miền Tây Trung Quốc Zhao Zongqi. (Nguồn: Wion)

Cựu Tư lệnh Chiến khu miền Tây Trung Quốc Zhao Zongqi. (Nguồn: Wion)

Theo nguồn tin, Tướng Zhang Xudong, 58 tuổi, chưa từng có mặt tại khu vực biên giới Trung Quốc-Ấn Độ trước đây.

Ông Zhang Xudong thay thế người tiền nhiệm Zhao Zongqi đã đến tuổi hưu 65 vào mùa Hè năm nay.

Cựu Tư lệnh Zhao Zongqi, tiếp quản chỉ huy Chiến khu miền Tây năm 2016, được xem là người chịu trách nhiệm cho cuộc đối đầu kéo dài 7 tháng với Ấn Độ tại phía Đông Ladakh, có quan điểm cứng rắn chống Ấn Độ và Bhutan.

Một chỉ huy quân sự Ấn Độ giấu tên nhận định: “Giọng điệu và cách xử sự của vị tư lệnh mới này trong cuộc họp giữa các chỉ huy quân sự tiếp theo giữa hai nước sẽ làm sáng tỏ những mạch ngầm phức tạp trong PLA”.

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc bổ nhiệm Tư lệnh Chiến khu miền Tây mà không có kinh nghiệm cầm quân ở biên giới Ấn Độ.

(theo Hindustan Times)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trung-quoc-thay-the-tu-lenh-co-quan-diem-cung-ran-voi-an-do-phu-trach-chien-khu-mien-tay-132149.html