Trung Quốc thâu tóm hãng thời trang cao cấp lâu đời nhất của Pháp

Cường quốc châu Á liên tục mua lại các công ty lớn của châu Âu.

Fosun International, một tập đoàn tư nhân lớn của Trung Quốc, vừa mua lại Lanvin, hãng thời trang cao cấp lâu đời nhất của Pháp, sau một vụ đấu giá khốc liệt, công ty tuyên bố hôm thứ năm (22/2). Hãng đã mấp mé bờ vực phá sản trong hơn 2 năm.

Fosun đánh bại Mayhoola for Investments, một quỹ của gia đình hoàng gia Qatar, sở hữu các thương hiệu thời trang đình đám như Balmain và Valentino. Cả Lanvin lẫn Fosun đều không tiết lộ chi tiết giá trị thương vụ. Tuy nhiên, giới quan sát kỳ vọng Fosun sẽ bỏ ít nhất 100 triệu euro (122 triệu USD), phần lớn dùng để bù lỗ và trả lương cho nhân viên.

Lanvin là cái tên mới nhất rơi vào "bộ sưu tập" của các ông lớn Trung Quốc (Nguồn: Reuters).

Fosun là công ty của tỷ phú Guo Guangchang và sở hữu tập đoàn du lịch Pháp Club Med, cùng với các thương hiệu Folli Follie, St. John và Caruso. Gần đây, hãng này cũng tham gia đàm phán mua lại với thương hiệu đồ lót La Perla của Italy.

Lanvin là thương vụ mới nhất của các nhà đầu tư Trung Quốc muốn nắm giữ cổ phần trong các công ty lớn của châu Âu. Tháng này, nhà sản xuất dệt may Sơn Đông Ruyi đồng ý mua cổ phần kiểm soát trong thương hiệu da Bally của Thụy Sĩ, 2 năm sau khi bỏ 1,3 tỷ euro (1,6 tỷ USD) mua lại đế chế SMCP (sở hữu các thương hiệu Sandro, Maje và Claudie Pierlot). Ruyi cũng sở hữu thương hiệu Aquascutum của Anh, và đã mua cổ phần chi phối trong hãng thời trang nam Trinity của Hong Kong.

Trang Hồ/ Theo New York Times

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trung-quoc-thau-tom-hang-thoi-trang-cao-cap-lau-doi-nhat-cua-phap-20180223095019260p145c151.news