Trung Quốc thất bại khi phóng tên lửa tư nhân đầu tiên

Một tên lửa do công ty tư nhân TQ chế tạo đã không thể phóng thành công do động cơ gặp trục trặc.

Tên lửa Zhuque-1 trong buổi phóng hôm 27/10

Theo xác nhận của Trung tâm phóng vệ tinh tửu tuyền, vụ phóngtên lửa Zhuque-1, hay còn gọi là ZQ-1, đã diễn ra không thành công, do động cơ tầng thứ 3 gặp trục trặc.

Zhuque-1 được chế tạo bởi công ty vũ trụ tư nhân LandSpace, có trụ sở tại Bắc Kinh. Trong buổi phóng tên lửa vào hôm 27/10, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ ở 2 tầng đầu, tuy nhiên sự cố đã xảy ra ở tầng cuối cùng.

Trước đó,Giám đốc điều hành của LandSpace, ông Zhang Changwu đã chia sẻ, nếu phóng thành công,Zhuque-1 sẽ là tên lửa tư nhân đầu tiên của Trung Quốc đưa vệ tinh vào không gian.

Mặc dù gặp thất bại, nhưng công ty này vẫn khẳng định,việc chế tạo tên lửa là chiến lược đúng đắn và họ sẽ tiếp tục có những bước phát triển mới trong tương lai.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Thu Trang (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/video-trung-quoc-that-bai-khi-phong-ten-lua-tu-nhan-dau-tien-d277000.html