Trung Quốc: Thành phố Vũ Hán vắng bóng người do virus corona

Để tránh sự lây lan của virus corona mới, chính quyền thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã yêu cầu hạn chế các phương tiện giao thông đi lại trên đường và đóng cửa nhiều địa điểm vui chơi giải trí.

Ngày 26/1, lệnh hạn chế các phương tiện giao thông tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã chính thức có hiệu lực. Nhiều tuyến phố thường xuyên đông đúc tại Vũ Hán đều trở nên vắng lặng, các địa điểm thăm quan du lịch và vui chơi giải trí đều đóng cửa.

Vũ Hán đang là tâm điểm của dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới gây ra. Cho đến nay, dịch bệnh này đã cướp đi sinh mạng của hơn 50 người tại Trung Quốc. Hiện chính quyền Trung Quốc đang rất lo lắng do giờ đang là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại của người dân vô cùng lớn, trong khi hệ thống giao thông công cộng tại nhiều nơi bị phong tỏa do lo ngại nguy cơ lây lan virus./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/trung-quoc-thanh-pho-vu-han-vang-bong-nguoi-do-virus-corona/620125.vnp