Trung Quốc tham vọng soán ngôi đại dương: Vũ khí nào lợi hại nhất?

Robotics (nghiên cứu chế tạo người máy) là ngành công nghiệp quan trọng trong chiến lược 'Made in China 2025' của Trung Quốc.

Ngành công nghiệp robot của Trung Quốc lên ngôi

Công ty Khoa học và Công nghệ Đại dương Thiên Tân Sublue dự báo mức doanh thu sẽ tăng lên gấp 10 lần trong năm nay và đang mở rộng sản xuất đáp ứng nhu cầu tiếp tục tăng.

Một hình ảnh robot dưới nước. Ảnh:scmp

Công ty này chuyên sản xuất robot dưới nước cho quân sự, tuy nhiên lại mở rộng ra thị trường dân sự nhằm thúc đẩy sử dụng trong hoạt động thương mại và công nghiệp. Các khách hàng là người tiêu dùng và cả các cơ quan công quyền.

Cựu sĩ quan cấp cao của quân đội Trung Quốc Wei Jiancang đã tốt nghiệp trường Đại học Công nghệ Quốc phòng quốc gia trong ngành nghiên cứu hệ thống hàng hải. Sau khi về hưu, ông Wei đã thành lập công ty Sublue trong năm 2013 tại tỉnh Bình Hải, Trung Quốc.

Ông Wei cho biết hoàn toàn tự tin với doanh thu bán hàng của công ty có thể đạt 1 tỷ nhân dân tệ (146 triệu USD) vào năm 2020 và tăng trưởng lên tới 10 tỷ NDT vào năm 2022.

“Tiềm năng thị trường quá lớn, vì vậy chúng tôi không thể chỉ nhìn thấy theo một hướng. Phạm vi thị trường có thể đạt tới hàng trăm tỷ đôla trong các năm tới”, ông Wei nói.

Ngành chế tạo người máy là một trong số các ngành chiến lược trong kế hoạch phát triển công nghệ cao của Bắc Kinh với định hướng “Made in China 2025”.

Thêm vào đó, các công nghệ sử dụng kép bao gồm trí thông minh nhân tạo đang phát triển mạnh tại Mỹ. Giới quan sát cho biết, Trung Quốc cũng đưa ra kế hoạch chiến lược và xem đây là nhân tố quân sự và địa chính trị khi xây dựng chính sách thương mại.

Chính quyền Trung Quốc liên tục khuyến khích các công ty tư nhân đưa ra các sáng kiến đổi mới công nghệ thúc đẩy hiện đại hóa với sáng kiến hợp nhất dân sự và quân sự.

Washington và Bắc Kinh đã áp mức thuế 25% với khoảng 34 tỷ đôla Mỹ vào các mặt hàng của hai nước. Trong đó, 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc khác tiếp tục phải chịu mức thuế cao bắt đầu từ ngày 23/8. Ngay sau đó trong cùng ngày, Bắc Kinh tuyên bố áp thêm thuế đối với các loại hàng hóa Mỹ trị giá 16 tỷ USD. Mỹ cũng đang lên kế hoạch đánh thuế tiếp 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các thiết bị không người lái của Trung Quốc cũng chịu trong danh sách áp thuế của Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ đánh thuế trừng phạt vào tất cả hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc.

“Miễn là chúng tôi an toàn. Tuy nhiên, nếu ông Trump vẫn tiếp tục áp thuế cao vào các mặt hàng khác, bao gồm máy bay không người lái của Trung Quốc thì chúng tôi sẽ có có phản ứng và họ sẽ phải chịu trừng phạt như vậy. Không ai có thể chạy trốn điều này”, một đại diện của ngành công nghiệp Robotics của Trung Quốc nói trên SCMP.

“Chúng tôi sẽ không thể tránh khỏi sức ép nếu tiếp tục phụ thuộc vào nhu cầu từ nước ngoài.

Có thể soán ngôi đại dương?

Ngành công nghiệp robot dưới nước được thiết kế theo mục đích quân sự sẽ được áp dụng cho cả dân sự với nhiều mục đích khác nhau”, đại diện này cho biết.

Công ty Sublue là ngành công nghiệp chuyên cung cấp các robot dưới nước và tàu ngầm được sử dụng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, quay phim, khảo cổ học, giám sát an ninh - cứu hộ, cũng như trong lĩnh vực giải trí.

Theo ông Wei, Hải quan Macau đã mua một robot dưới nước của công ty ông vào năm ngoái và tiếp tục đặt một đơn hàng khác, sử dụng công nghệ này để giám sát hoạt động buôn lậu đường thủy.

“Chúng tôi không có đối thủ cạnh tranh hiện tại”, ông Wei cho biết.

Sublue huy động khoảng 58.4 triệu đôla Mỹ cho các nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên, do vấn đề an ninh quốc gia, các thiết bị quân sự họ không thể vượt ra thị trường nước ngoài.

Ông Wei bày tỏ tự hào về sản phẩm chân vịt (propeller) tự động cỡ nhỏ mới của công ty. Mặt hàng độc đáo về thiết kế và chức năng cho các hoạt động lặn liên tục được nhiều khách sạn tại châu Âu, Mỹ, Australia và Nhật Bản muốn có.

Đơn đặt hàng đã lên tới 140.000 chiếc nhưng Sublue mới cung cấp được 12.000 thiết bị. Dự kiến lô sản xuất mới, công ty sẽ sản xuất mở rộng lên tới 300.000 chiếc tính đến cuối năm nay.

“Ở mức trừng phạt hiện tại của Mỹ vào Trung Quốc, Washington tiếp tục tăng cường áp thuế vào các mặt hàng xuất khẩu của Trung Quốc nhằm thắt chặt kiểm soát xuất khẩu và đầu tư của nước này”, nhà nghiên cứu Arthur Kroeber cho biết.

Giới chuyên gia cho rằng, kịch bản trừng phạt của Mỹ đối với tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE đã ngầm định việc Bắc Kinh cần phải thúc đẩy phát triển công nghệ riêng của mình. Trước đó, Mỹ đã dừng cung cấp chíp cho tập đoàn viễn thông Trung Quốc ZTE.

Theo ông Zhang Yuzhuo, Bí thư quân Bình Hải, chiến tranh thương mại tạo cho Trung Quốc cả cơ hội lần thách thức. Tiềm năng robot dưới nước có thể là bước ngoặt mới cho Trung Quốc soán ngôi đại dương./.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/trung-quoc-tham-vong-soan-ngoi-dai-duong-vu-khi-nao-loi-hai-nhat-359974.html