Trung Quốc thả tự do cho một công dân Canada

Trung Quốc đã thả tự do cho nữ giáo viên Canada sau khi bị bắt với cáo buộc làm việc không có giấy phép.

Sarah McIver (phải) vừa được Trung Quốc trả tự do sau khi bị bắt vì cáo buộc làm việc không có giấy phép. Ảnh: CBC

Theo thông báo của phát ngôn viên Canada ngày 28/12, một công dân nước này đã được Trung Quốc thả tự do và hiện đã trở về Canada. Người phát ngôn không cung cấp thông tin chi tiết về thời gian công dân Canada này được thả và trở về nước khi nào.

Trước đó một ngày, đài CBC của Canada đưa tin rằng công dân được thả là nữ giáo viên Sarah McIver, người bị Trung Quốc bắt hồi đầu tháng này với cáo buộc "làm việc bất hợp pháp". Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết McIver đã bị "xử phạt hành chính".

McIver là công dân Canada thứ ba bị Trung Quốc bắt giữ sau khi Canada ngày 1/12 bắt Giám đốc tài chính của tập đoàn viễn thông Huawei Mạnh Vãn Chu theo đề nghị từ Mỹ.

Vào tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Cananda Chrystia Freeland đã kêu gọi Trung Quốc thả hai công dân Canada, cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig và doanh nhân Michael Spavor, với cáo buộc đe dọa an ninh quốc gia.

Kim Nai (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/trung-quoc-tha-tu-do-cho-mot-cong-dan-canada-53679