Trung Quốc thả một công dân Canada

BBC ngày 29.12 đưa tin một công dân Canada bị bắt tại Trung Quốc đã trở về nước sau khi được trả tự do.

Cô giáo Sarah McIver (phải) - Ảnh: Chụp màn hình CBC

Cô giáo Sarah McIver đến từ tỉnh bang Alberta đã bị bắt hồi đầu tháng này vì “lao động bất hợp pháp” tại Trung Quốc.

Trước đó, 2 công dân Canada khác là cựu nhân viên ngoại giao Michael Kovrig cùng doanh nhân Michael Spavor cũng bị giới chức Bắc Kinh bắt giữ với cáo buộc “tham gia các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia” và cả hai đến nay vẫn đang bị tạm giữ.

Các vụ bắt giữ diễn ra giữa lúc nổ ra căng thẳng song phương liên quan đến vụ Giám đốc tài chính toàn cầu kiêm Phó chủ tịch Tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei, bà Mạnh Vãn Chu bị bắt tại Canada hôm 1.12 và sau đó được cho tại ngoại.

Bà này đối diện với cáo buộc che giấu, lừa gạt các ngân hàng Mỹ về mối liên kết giữa Huawei với một công ty từng có ý định bán thiết bị cho Iran bất chấp lệnh cấm vận. Giới quan sát cho rằng các công dân Canada bị bắt giữ là hành động trả đũa vụ bà Mạnh song Trung Quốc bác bỏ điều này.

Danh Toại

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/trung-quoc-tha-mot-cong-dan-canada-1038448.html