Trung Quốc tẩy chay cá hồi vì nghi liên quan 'ổ dịch' Covid-19 ở Bắc Kinh

Người Trung Quốc tẩy chay cá hồi sau khi quan chức nghi ngờ Covid-19 được phát hiện trên thớt của người bán cá hồi tại chợ Tân Phát Địa, làm gián đoạn thị trường cá hồi nhập khẩu trị giá 700 triệu USD của nước này.

Cá hồi hiện đã được dỡ khỏi kệ kệ trong các siêu thị và nền tảng giao hàng trực tuyến trên khắp các thành phố lớn tại Trung Quốc (Ảnh: Global Times)

Cá hồi hiện đã được dỡ khỏi kệ kệ trong các siêu thị và nền tảng giao hàng trực tuyến trên khắp các thành phố lớn tại Trung Quốc (Ảnh: Global Times)

Cá hồi được đưa xuống khỏi kệ trong các siêu thị và nền tảng giao hàng trực tuyến trên khắp các thành phố lớn tại Trung Quốc những ngày qua. Các chuyên gia hàng đầu cũng cảnh báo người dân không nên tiệu thụ loại hải sản giàu omega-3 này.

Người dân Trung Quốc bắt đầu tẩy chay cá hồi sau khi trưởng ban quản lý chợ Tân Phát Địa tuyên bố nCoV có thể xuất phát từ thớt của một người bán cá hồi nhập khẩu. Cá hồi được dỡ khỏi kệ trong các siêu thị và nền tảng giao hàng trực tuyến trên khắp các thành phố lớn tại Trung Quốc những ngày qua. Các chuyên gia hàng đầu cũng cảnh báo người dân không nên tiệu thụ loại hải sản giàu omega-3 này. Tân Phát Địa là chợ đầu mối nông sản lớn nhất Châu Á ở Bắc Kinh và là cụm dịch ghi nhận 130 ca nhiễm nCoV mới.

“Chúng tôi vẫn chưa thể kết luận con người lây Covid-19 cho cá hồi trước, hay cá hồi nhiễm virus từ trước khi được nhập vào chợ”, Zeng Guang, chuyên gia cao cấp Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) nói trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc hôm 14/6. Ông cũng cảnh báo người dân Bắc Kinh tạm ngừng ăn cá hồi sống, hoặc mua đồ hải sản nhập khẩu trong thời điểm hiện tại.

Theo Wu Zunyou, nhà dịch tễ học thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc cho hay virus corona có thể tồn tại trên bề mặt thực phẩm đông lạnh trong ba tháng. Tổ chức này cũng “nghi ngờ” hàng hóa nhiễm virus là nguồn gốc đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất ở Bắc Kinh.

Dù thực hư việc nCoV có thể lây qua thực phẩm đông lạnh hay không, việc tẩy chay cá hồi một cách nhanh chóng thể hiện nỗi sợ ngày càng lớn của người Trung Quốc về đợt bùng phát dịch đột ngột gần đây tại khu chợ lớn nhất thủ đô hơn 20 triệu dân – trung tâm văn hóa, chính trị của đất nước.

Chính quyền Bắc Kinh đã nâng mức cảnh báo dịch bệnh lên cấp độ hai, phong tỏa một phần thành phố, đóng cửa toàn bộ trường học, địa điểm thể thao và giải trí trong nhà. 276 chợ nông sản, 11 chợ cóc trong địa bàn thành phố được khử trùng. Hôm 15/6, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin, Cơ quan Quản lý Bệnh viện Bắc Kinh cử 24 bác sĩ và 62 y tá, từ 19 đơn vị địa phương đến Bệnh viện Ditan, nơi tập trung toàn bộ ca nhiễm nCoV trong đợt bùng phát mới. Quan chức địa phương cũng đang chạy đua truy vết những người từng đến hoặc có liên hệ với chợ Tân Phát Địa.

Việc tẩy chay cá hồi diện rộng khiến thị trường cá hồi nhập khẩu trị giá 700 triệu USD của Trung Quốc đứng trước nguy cơ thiệt hại lớn, đồng thời là một đòn giáng tới các nhà xuất khẩu hải sản sang thị trường Trung Quốc (Chile, Na Uy, Australia, và quần đảo Faroe của Đan Mạch) vốn đã chịu doanh số giảm tới hơn 30% trong 4 tháng đầu năm do Covid-19. Trước khi dịch bệnh COVID-19 nổ ra, nhu cầu tiêu thụ hải sản nhập khẩu của người Trung Quốc đạt tới 686 triệu USD.

Song, theo nghiên cứu công bố tháng 4, các nhà nghiên cứu tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc kết luận răng nCoV không lây nhiễm cho cả thủy, hải sản tươi sống và khi đóng đông.

Nguy cơ lây Covid -19 cho thủy, hải sản là “không đáng kể” nếu áp dụng đúng các quy tắc xử lý thực phẩm và an toàn vệ sinh, “dù bề mặt sản phẩm vẫn có thể nhiễm virus nếu được người nhiễm nCoV vận chuyển và xử lý đóng gói”, nhà khoa học Melba G. Bondad-Reantaso viết trong nghiên cứu.

Lê Hằng

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-tay-chay-ca-hoi-vi-nghi-lien-quan-o-dich-covid-19-o-bac-kinh-110635.html