Trung Quốc: Tàu dầu đụng tàu hàng ở cửa sông Dương Tử, 8 người chết

Tám người được xác nhận thiệt mạng và 6 người mất tích sau khi một tàu chở dầu va chạm với một tàu chở hàng gần cửa sông Dương Tử, Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, vụ tai nạn xảy ra lúc 3 giờ 39 phút sáng 20-8 (giờ địa phương). Tàu dầu lúc đó chở khoảng 3.000 tấn xăng va chạm với tàu hàng chở đầy cát sỏi. Hiện trường nằm cách cửa sông Dương Tử 1,5 hải lý về phía Đông Nam. Hậu quả, boong tàu chở dầu bốc cháy khiến nó bị chìm.

Sau vụ tai nạn, 3 người được cứu thoát. Sáng 22-8, lực lượng cứu hộ lên tàu chở dầu và phát hiện 8 thi thể sau khi đám cháy được kiểm soát. Họ tiếp tục tìm kiếm những người mất tích còn lại. Mười lăm tàu và 2 máy bay đã tham gia cuộc tìm kiếm và cứu hộ.

Nhà chức trách Trung Quốc đang điều tra nguyên nhân dẫn đến va chạm.

Nỗ lực dập tắt đám cháy trên tàu dầu hôm 20-8 Ảnh: THX)

Nỗ lực dập tắt đám cháy trên tàu dầu hôm 20-8 Ảnh: THX)

Trong một diễn biến khác, ít nhất 17 người thiệt mạng và một người sống sót sau khi một máy bay chở hàng bị rơi lúc cất cánh từ sân bay Juba ở Nam Sudan hôm 22-8.

Trợ lý GS Joseph Mayom tại Trường ĐH Upper Nile nói với Tân Hoa Xã qua điện thoại rằng hành khách sống sót được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. "Chúng tôi đã thống kê được 15 người và 2 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, nâng tổng số lên 17 nạn nhân" – ông Mayom cho biết.

Chiếc máy bay chở hàng thuộc về hãng hàng không South West Aviation (Anh). Nó bị rơi sau khi cất cánh gần khu dân cư Hai Referendum ở Juba. Lúc máy bay bốc cháy, một đám đông được nhìn thấy đang tranh giành tiền mặt nằm rải rác trên mặt đất.

Giám đốc sân bay quốc tế Juba Kur Kuol xác nhận vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng khi máy bay trên đường tới Aweil và Wau để vận chuyển tiền lương cho nhân viên của một tổ chức. Máy bay còn chở xe gắn máy, phụ tùng và thực phẩm.

Vào năm 2018, một chiếc máy bay bị rơi ở khu vực Lakes Regions - Nam Sudan, giết chết 17 người trên khoang. Sau vụ việc, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir đã cấm các máy bay phục vụ trên 20 năm vận chuyển người nhằm giảm thiểu tai nạn hàng không.

Chiếc máy bay chở hàng thuộc về hãng hàng không South West Aviation (Anh). Ảnh: Press TV

Phạm Nghĩa (Theo Tân Hoa Xã)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-tau-dau-dung-tau-hang-o-cua-song-duong-tu-8-nguoi-chet-20200822200210224.htm