Trung Quốc tập trận trên Biển Đông, hải quân Mỹ lập tức hiện diện

Hải quân Trung Quốc ngày 5.4 bắt đầu cuộc tập trận bắn đạn thật ngoài khơi đảo Hải Nam, trong khi ba nhóm tàu sân bay của Mỹ cũng đang chuẩn bị tiến hành diễn tập tại khu vực.

Tàu Liêu Ninh tham gia tập trận bắn đạn thật - Ảnh: SCMP

Lần tập trận kéo dài một tuần này diễn ra trùng với thời gian Diễn đàn châu Á Bác Ngao (cơ chế quốc tế để các nhà lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, giới nghiên cứu chia sẻ tầm nhìn về mọi vấn đề trong châu Á và trên thế giới). Diễn đàn sẽ khai mạc vào ngày 8.4 tại đảo Hải Nam, không xa cuộc tập trận.

Theo các chuyên gia quân sự, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh cùng hơn 40 tàu của ba hạm đội. Hình ảnh Liêu Ninh được “hộ tống” bởi ít nhất 40 tàu nổi và tàu ngầm đi xuống Hải Nam đã được vệ tinh ghi nhận vào đầu tuần trước.

Chuyên gia hải quân Lý Kiệt cho biết đây là lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh tham gia tập trận bắn đạn thật. Theo ông, đây là cơ hội để kiểm tra khả năng chiến đấu cũng như năng lực phối hợp tác chiến với tàu chiến thuộc hạm đội khác của Liêu Ninh.

Trong khi đó, Lầu Năm Góc cũng đã điều các nhóm tàu sân bay đến Biển Đông, trong đó đội tàu USS Theodore Roosevelt ngày 2.4 đã cập cảng Singapore. Hải quân Mỹ cho biết USS Theodore Roosevelt dự kiến tham gia diễn tập cùng hai tàu sân bay thuộc Hạm đội 7 là USS Ronald Reagan với USS Carl Vinson, và các đồng minh tại khu vực.

Nhóm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ ngày 2.4 đã cập cảng Singapore - Ảnh: SCMP

Theo nhà phân tích Chu Thần Minh: “Việc tăng hiện diện tại Biển Đông cho thấy Mỹ xem Trung Quốc là một đối thủ nguy hiểm, không chỉ về kinh tế mà cả về quân sự. Còn phía Trung Quốc nhận ra rằng thực lực quân sự của họ vẫn còn kém xa Mỹ”.

Cẩm Bình (theo SCMP, Sohu, News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/trung-quoc-tap-tran-tren-bien-dong-hai-quan-my-lap-tuc-hien-dien-85467.html