Trung Quốc tập trận đối đầu bắn đạn thật sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ vào Biển Đông

Trung Quốc thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của nước này bắt đầu các cuộc tập trận đối đầu ở Biển Đông vào tuần trước, sau thông tin nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ vào vùng biển này.

Hải quân Trung Quốc (TQ) ngày 16-1 thông báo trên tài khoản WeChat rằng nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của nước này đã bắt đầu chuỗi các cuộc tập trận đối đầu ở Biển Đông, bao gồm bắn đạn thật, tờ South China Morning Post đưa tin.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông bao gồm một tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường tàng hình Type 055 cùng với ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường khác.

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Theo Hải quân TQ, tàu sân bay Sơn Đông, chở theo hàng chục máy bay chiến đấu J-15, đã tham gia các cuộc tập trận đối đầu bắn đạn thật, cất cánh và hạ cánh các máy bay chiến đấu vào ban đêm, các hoạt động ứng phó khẩn cấp cũng như hoạt động phối hợp giữa các tàu chiến với nhau, kiểm soát thiệt hại và các cuộc tập trận khác.

Động thái trên của Bắc Kinh diễn ra sau khi Hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz bắt đầu triển khai trên Biển Đông kể từ ngày 12-1 với các hoạt động huấn luyện tấn công trên biển, hoạt động chống tàu ngầm, huấn luyện tổng hợp đa lĩnh vực và phối hợp giữa các bộ phận trên mặt nước và trên không cũng như các hoạt động bay.

VĨNH KHANG

Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz bao gồm một tàu sân bay USS Nimitz, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Theo thông báo của Hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz cam kết bảo vệ các quyền, tự do và sử dụng biển hợp pháp, đồng thời duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực.

Nhà phân tích quân sự Châu Thần Minh thuộc Viện khoa học và công nghệ quân sự (Bắc Kinh) nhận định quân đội TQ phải cảnh giác vì trong những năm gần đây, quân đội Mỹ thường triển khai thêm máy bay và tàu chiến đến khu vực vào dịp Tết nguyên đán.

Theo ông Châu, việc TQ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông là điều bất thường vì trước nay Bắc Kinh thường cử tàu khu trục hoặc tàu hộ vệ để theo dõi các nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ ở khu vực. Do đó, chuyên gia này kết luận động thái bất thường trên của TQ là nhằm đáp lại nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz hoạt động ở Biển Đông.

Chuyên gia hải quân Collin Koh thuộc Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam của Singapore nhận định sự gia tăng các cuộc chạm trán và can dự giữa hai cường quốc quân sự của thế giới có thể được coi là một nỗ lực để tránh leo thang.

Theo chuyên gia này, những cuộc chạm trán có thể không giúp quân đội hai nước hiểu nhau hơn nhưng ít nhất sẽ giúp họ hình thành “một mô hình hành vi ăn miếng trả miếng khá dễ đoán” trong các lần can dự quân sự.

Ông Koh cũng cho rằng không có khả năng hai cường quốc giảm đi các hoạt động của họ vì điều đó "báo hiệu sự yếu đuối với nhau”. Tuy nhiên ông nhận định cả hai bên đang cố gắng ngăn chặn các cuộc đối đầu để chúng không leo thang thành xung đột. Điều này phù hợp với sự đồng thuận đạt được trong các cuộc gặp giữa Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi năm ngoái.

VĨNH KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/trung-quoc-tap-tran-doi-dau-ban-dan-that-sau-khi-nhom-tac-chien-tau-san-bay-my-vao-bien-dong-post716776.html