Trung Quốc tập trận đổ bộ gần đảo Đài Loan

Sau chuyến thăm của ba thượng nghị sĩ Mỹ cùng việc hạ cánh của vận tải cơ khổng lồ C17 xuống đảo Đài Loan, Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố nước này sẽ bảo vệ chủ quyền đối với đảo Đài Loan 'bằng mọi giá', cùng với tuyên bố rắn là việc diễn tập đổ bộ chiếm đảo.

Binh sĩ Trung Quốc điều khiển thiết giáp ZBL-08 và pháo tự hành rời tàu đổ bộ tiến vào bờ trong cuộc diễn tập ven bờ biển tỉnh Phúc Kiến. Động thái này xảy ra ngay sau chuyến thăm của các thượng nghị sĩ Mỹ cùng vận tải cơ C17 tới đảo Đài Loan.

Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc ngày 8/6/2021 đăng video cuộc diễn tập đổ bộ đường biển của tập đoàn quân số 72 tại tỉnh Phúc Kiến bên eo biển Đài Loan. Video cho thấy thiết giáp lội nước ZBL-08 và pháo tự hành Type 11 tiến vào tàu đổ bộ, sau đó được chở tới gần mục tiêu rồi rời tàu và bơi vào bờ.

CCTV đưa tin tập đoàn quân 72 huấn luyện các chiến thuật chuyển khí tài khẩn cấp lên tàu, vận chuyển đường dài và tiến công bờ biển trong điều kiện phức tạp nhằm tăng năng lực tác chiến đổ bộ của binh sĩ.

Ngoài thiết giáp ZBL- 08 và pháo tự hành Type 11, các binh sĩ Trung Quốc còn sử dụng một số thiết giáp bánh xích, xe địa hình bánh lốp và xe tải trong cuộc diễn tập đổ bộ đường biển này.

Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh chờ thống nhất và tuyên bố sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần. Quân đội Trung Quốc tổ chức nhiều cuộc diễn tập tại khu vực eo biển Đài Loan, bao gồm diễn tập đổ bổ chiếm đảo, hoạt động tác chiến được đánh giá là cần thiết cho chiến dịch tấn công đảo Đài Loan.

Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông của quân đội Trung Quốc, đặt sở chỉ huy tại tỉnh Chiết Giang, chịu trách nhiệm đối phó với các tình huống tại khu vực eo biển Đài Loan.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Đông đưa tác chiến hải quân thành môn huấn luyện bắt buộc từ tháng 9/2020, trong bối cảnh quân đội Trung Quốc tăng cường huấn luyện hải quân.

"Nếu bất cứ ai dám tách Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội chúng tôi sẽ đánh trả và quyết tâm bảo vệ thống nhất quốc gia cùng toàn vẹn lãnh thổ bằng mọi giá", đại tá Ngô Khiêm, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, cho biết trong thông cáo.

ZBL-08, một trong những loại xe bọc thép chủ lực của lực lượng mặt đất Trung Quốc hiện nay. Chúng được trang bị động cơ diesel sản xuất theo giấy phép của nước ngoài có công suất tối đa 440 mã lực.

Trọng lượng chiến đấu của ZBL-08 lên tới 21 tấn và có thể chở theo 10 binh sĩ với trang bị đầy đủ.

Vũ khí trang bịcủa thiết giáp này bao gồm pháo tự động 30 mm với súng máy 7,62 mm đồng trục.

Ngoài ra còn có hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng (ATGM) HJ-73 - về cơ bản là sự phát triển từ Malyutka (AT-3) của Liên Xô.

ZBL-8 có tốc độ tối đa trên đường cao tốc là 100 km/h, vận tốc khi bơi 8 km/h thông qua hai động cơ đẩy phản lực nước.

Dự trữ nhiên liệu cho tầm hoạt động 800 km, với kíp lái 2 người bao gồm một lái xe và một sĩ quan điều khiển vũ khí.

ZBL-08 đang phục vụ trong biên chế của quân đội Trung Quốc, ngoài ra chúng còn phục vụ cho lực lượng thủy quân lục chiến Venezuela, quân đội Hoàng gia Thái Lan và quân đội Gabon.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/anh-trung-quoc-tap-tran-do-bo-gan-dao-dai-loan-post469893.antd