Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu đường

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết sẽ tăng thuế đối với đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch từ tất cả quốc gia trên thế giới kể từ ngày 1/8.

“Các biện pháp bảo hộ sẽ được áp dụng đồng bộ đối với đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch từ tất cả quốc gia”, Reuters trích thông báo của Bộ cho hay.

Cùng với đó, Bộ Thương mại Trung Quốc hủy bỏ danh sách 190 quốc gia và vùng lãnh thổ được miễn thuế, chủ yếu là ở Đông Nam Á và Nam Mỹ như Philippines và El Salvador, mà chính phủ ban hành hồi tháng 5/2017.

Hiện tại, Trung Quốc cho phép nhập khẩu 1,94 triệu tấn đường mỗi năm với mức thuế 15%. Nhập khẩu ngoài hạn ngạch bị đánh thuế cao hơn và cần phải có giấy phép đặc biệt. Cụ thể, theo quyết định được ban hành vào tháng 5/2017, đường nhập khẩu ngoài hạn ngạch bị áp thuế 45% từ ngày 22/5/2017 đến ngày 21/5/2018, 40% từ ngày 22/5/2018 đến ngày 21/5/2019, và 35% từ ngày 22/5/2019 đến ngày 21/5/2020.

Trong bối cảnh thế giới dư cung quá lớn mà sản lượng nội địa không ngừng tăng, giá đường tại Trung Quốc đã liên tục giảm mạnh kể từ đầu năm nay, đẩy nhiều doanh nghiệp vào đường cùng. Các quan chức trong ngành buộc phải lên tiếng kêu gọi chính phủ thắt chặt nhập khẩu trước lo ngại đường nhập lậu sẽ tràn về Trung Quốc.

Giá hợp đồng đường trắng tương lai tại Trung Quốc từng chạm đáy 9 năm ở 4.797 nhân dân tệ/tấn (717,63 USD/tấn) trong tuần trước, và hiện vẫn loanh quanh ở đáy 4 năm. Trong khi đó, chi phí sản xuất tại nhiều nhà máy đã tăng lên tới 6.000 nhân dân tệ/tấn, một thương lái tại Thượng Hải cho biết.

Việc tăng thuế nhập khẩu sẽ hỗ trợ cho giá đường năm 2019 nhưng lại kéo giảm lợi nhuận năm 2018 của ngành đường trong nước, Chủ tịch Liu Hande của Công ty chế biến và thương mại Guangdong Zhongqing Sugar Group nhận định.

Phan Vũ/ Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/trung-quoc-tang-thue-nhap-khau-duong-20180718024356238p150c170.news