Trung Quốc tặng tàu tuần tra và súng phóng lựu cho Philippines

Trung Quốc đã quyên tặng 4 tàu tuần tra và 30 súng phóng lựu đạn cho Philippines, tiếp tục duy trì quan hệ gần gũi hơn giữa 2 nước dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Trung Quốc tặng tàu tuần tra cỡ nhỏ và súng phóng lựu cho Philippines. Ảnh: Getty

Phát ngôn viên Hải quân Philippines Jonathan Zata cho biết, đây là các thiết bị hoàn toàn mới và quân đội Philippines đang nghiên cứu phương án để có thể tích hợp các thiết bị này và cung cấp hỗ trợ hậu cầu dài hạn.

Theo lời ông Jonathan Zata, đây là đợt viện trợ thiết bị quân sự tiếp sau đợt viện trợ khoảng 6.000 súng trường, hàng trăm súng bắn tỉa, các thiết bị và đạn dược khác của Trung Quốc cho Philippines hồi năm ngoái.

Súng trường Trung Quốc đã được trang bị cho cảnh sát quốc gia Philippines (PNP), giúp giải quyết vấn đề thiếu hụt vũ khí sau khi các nhà lập pháp Mỹ ngăn chặn việc bán khoảng 26.000 súng M4 cho Manila vào năm 2016.

Vào thời điểm đó, việc đóng băng vụ mua bán đã diễn ra trong bối cảnh lo ngại Mỹ lên án cuộc chiến chống ma túy của Philippines khiến hàng ngàn người thiệt mạng.

Tổng thống Duterte sau đó liên tục chỉ trích liên minh Mỹ - Philippines, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác, phát triển thương mại và chính trị với Trung Quốc.

Cho đến nay, sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với Philippines vẫn là không đáng kể so với những gì Mỹ đã làm được. Trong 5 năm vừa qua, Washington đã cung cấp 282 triệu USD viện trợ quân sự, bao gồm cả máy bay, tàu chiến, máy bay giám sát và súng trường tấn công cho Manila.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Reuters)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/trung-quoc-tang-tau-tuan-tra-va-sung-phong-luu-cho-philippines-a238179.html