Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu thịt lợn Mỹ lên mức cao nhất từ trước đến nay

Nhập khẩu thịt lợn Mỹ của Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục hàng tuần sau khi dịch tả lợn châu Phi tàn phá cả quốc gia châu Á này. Dữ liệu báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố ngày 10/10 cho thấy trong tuần đầu tiên của tháng 10, lượng nhập khẩu thịt lợn Mỹ của Trung Quốc đã tăng vọt lên tới 142.200 tấn. Trong khi cả tháng 9, các lô hàng xuất khẩu thịt lợn của Mỹ sang Trung Quốc là 19.900 tấn.

Trung Quốc báo hiệu họ có thể nhập khẩu tới 400.000 tấn để bù đắp sự thiếu hụt trong nước. Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát đã giết chết hàng triệu con lợn ở nước này. Trung Quốc cũng sẵn sàng tăng cường mua các sản phẩm nông nghiệp như một động thái thiện chí trước các cuộc đàm phán giữa Washington và Bắc Kinh về việc giảm bớt căng thẳng thương mại. Trong khi doanh số xuất khẩu thịt lợn cho năm tới có thể tăng mạnh, nguồn cung lợn thịt hiện tại của Mỹ vẫn dồi dào. Điều đó sẽ kéo dài thêm một vài tuần nữa, nguồn cung trong tuần trước đã tăng 7% so với một năm trước đó.

Vào thời điểm này, xuất khẩu thịt lợn hơi của Mỹ tăng mạnh và điều này sẽ vừa phải trong năm 2020 và xuất khẩu sang châu Á được nhận định sẽ chỉ tốt hơn. Trên Sàn giao dịch Chicago Mercantile, hợp đồng tương lai cho việc thanh toán vào tháng 12 giảm tới 2,2% xuống còn 67,95 cent một pound. Giá đã tăng 8,1% trong hai ngày trước đó. Sự biến động trong các giao dịch kỳ hạn tương lai đã tăng lên mức kỷ lục, được thúc đẩy bởi sự đầu cơ vào chính xác khi nào nhu cầu của Trung Quốc sẽ xuất hiện. Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ hôm 10/10 cho thấy 123.500 tấn thịt lợn được giao cho năm 2020 với số dư được thiết lập cho cuối năm nay.

VD

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/trung-quoc-tang-manh-nhap-khau-thit-lon-my-len-muc-cao-nhat-tu-truoc-den-nay-126474.html