Trung Quốc tăng gấp đôi nhập khẩu LNG

Trong tháng 8/2018, Trung Quốc đã nhập khẩu 4,71 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2017, theo số liệu ngày 23/8 của Tổng cục Hải quan nước này.

Một tàu chở LNG của Trung Quốc

Tính tổng thể, trong 8 tháng đầu năm 2018, lượng LNG mà Trung Quốc nhập khẩu đạt 32.630.000 tấn, tăng hơn 47,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Tính theo kết quả của năm 2017, Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc và chiếm vị trí thứ 2 trong danh sách các nhà nhập khẩu LNG trên thế giới.

Dự kiến năm 2019, Trung Quốc cũng sẽ vượt qua Nhật Bản, trở thành nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới.

Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) dự báo tổng lượng nhập khẩu khí đốt Trung Quốc vào năm 2023 sẽ vào khoảng 171 tỷ m3, trong đó LNG chiếm tỷ trọng rất lớn.

Theo dự đoán của chính các chuyên gia Trung Quốc, đến năm 2030, nhu cầu về khí tự nhiên sẽ tăng lên 520 tỷ m3/năm và từ 2050 - 800 tỷ m3/năm.

Trong 30 năm tới, khí đốt tự nhiên sẽ trở thành nguồn năng lượng chính và phát triển nhanh nhất ở Trung Quốc, bao gồm cải cách cơ cấu trong ngành cung ứng, tìm kiếm các động lực tăng trưởng kinh tế mới và giảm tỷ trọng than trong cân bằng năng lượng và thay thế than bằng khí.

Nền kinh tế của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã chuyển từ giai đoạn phát triển vũ bão nhưng mất định hướng sang giai đoạn phát triển ổn định, với định hướng đề cao chất lượng.

Cơ chế thúc đẩy phát triển "xanh" và phát triển các ngành công nghiệp thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường ở Trung Quốc đã tạo ra cơ hội lớn cho sự phát triển của ngành công nghiệp khí đốt trong nước.

Theo dự đoán của giới quan sát, Gazprom sẽ chiếm một thị phần rất lớn ở Trung Quốc. Ở phía đông của nước Nga, việc xây dựng tuyến đường ống dẫn khí “Sức mạnh Siberia-1” đang được đẩy nhanh tiến độ, và từ tháng 12/2018, Gazprom sẽ cung cấp cho Trung Quốc 38 tỷ m3 khí mỗi năm. Theo ước tính của Gazprom, đến năm 2035, lượng khí cung cấp cho thị trường Trung Quốc sẽ đạt khoảng 80-100 tỷ m3/năm.

Ngoài ra, từ tháng 7/2018 nhà máy Yamal LNG của NOVATEK đã bắt đầu giao hàng LNG thường xuyên cho Trung Quốc.

Bá Thủy

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/trung-quoc-tang-gap-doi-nhap-khau-lng-515808.html