Trung Quốc tăng cường hỗ trợ ngân sách cho các chính quyền địa phương

Ngày 5/3, Thứ trưởng Tài chính Trung Quốc Hứa Hoành Tài tuyên bố Trung Quốc sẽ đẩy mạnh hỗ trợ tài chính cho các cơ quan chính quyền địa phương trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tác động mạnh đến nguồn thu của nhiều cơ quan.

Kiểm tra thân nhiệt của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 7/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Kiểm tra thân nhiệt của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 7/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Hứa Hoành Tài nêu rõ Bộ Tài chính Trung Quốc đang đẩy mạnh việc cấp ngân sách, đặc biệt cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, để đảm bảo chính quyền địa phương có thể vận hành bình thường, cũng như duy trì việc chi trả lương cho các nhân viên. Bộ sẽ đáp ứng nhu cầu tài chính của tỉnh Hồ Bắc, khu vực đang là tâm dịch ở Trung Quốc, do nguồn thu ngân sách bị giảm. Một số khu vực khác có tình hình dịch bệnh nghiêm trọng cũng đang bị thất thu ngân sách. Để giải quyết tình trạng này, ông Xu Hongcai hy vọng áp lực với tài chính của Trung Quốc sẽ được giảm nhẹ khi kinh tế phục hồi.

Chính quyền các cấp của Trung Quốc đã dành riêng 110,48 tỷ Nhân dân tệ (16 tỷ USD) để chống dịch bệnh, trong đó 71,43 tỷ Nhân dân tệ đã được sử dụng. Kể từ tháng 3, Bộ Tài chính Trung Quốc đã bắt đầu hỗ trợ ngân sách hằng tuần cho tỉnh Hồ Bắc, trong đó con số cho tuần đầu tiên là 35 tỷ Nhân dân tệ (5,04 tỷ USD).

Về việc liệu Trung Quốc có nâng tỷ lệ thâm hụt ngân sách trong năm nay, ông Hứa Hoành Tài cho biết chính phủ còn phải cân nhắc nhiều yếu tố, như kết quả kinh tế, nguồn thu và chi tiêu. Ông khẳng định Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp để hỗ trợ các lĩnh vực bị dịch bệnh tác động, song không tiết lộ chi tiết. Trước đó, Trung Quốc từng nhấn mạnh sẽ nghiên cứu các biện pháp cắt giảm thuế để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng phó với tác động của dịch bệnh. Theo một quan chức của Bộ Tài chính Trung Quốc, nước này cũng đặt ra hạn ngạch ngân sách cấp cho các địa phương trong năm 2020 là 6.100 tỷ Nhân dân tệ (877,7 tỷ USD).

Đặng Ánh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/trung-quoc-tang-cuong-ho-tro-ngan-sach-cho-cac-chinh-quyen-dia-phuong-20200306142402530.htm