Trung Quốc tăng cường bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với Olympic Bắc Kinh 2022

Chiến dịch tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022 do Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA) và Cục Quản lý nhà nước về quy chế thị trường (SAMR) phối hợp thực hiện.

Trung Quốc đẩy mạnh bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022. Ảnh: Olympics.com

Theo China Daily, chiến dịch kể trên đã được khởi động trên phạm vi toàn quốc và sẽ kéo dài đến tháng 6-2022. Mục đích nhằm tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với những biểu tượng của Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022, qua đó, bảo đảm sự thành công của hai sự kiện thể thao tầm cỡ thế giới này.

Cụ thể, chiến dịch sẽ đẩy mạnh những hoạt động bảo vệ các bằng sáng chế thiết kế, cũng như các nhãn hiệu đã đăng ký đối với Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022 dựa trên những quy định của Trung Quốc về luật bằng sáng chế và luật nhãn hiệu.

Trong thời gian chiến dịch diễn ra, những trường hợp vi phạm các quy định về bằng sáng chế hoặc nhãn hiệu liên quan đến các biểu tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc. Các đợt kiểm tra về quyền sở hữu trí tuệ cũng sẽ được tăng cường tại những địa điểm sản xuất và bán các sản phẩm liên quan đến Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022, bao gồm cả trên những sàn thương mại điện tử.

Ngoài mục đích bảo đảm sự thành công của Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022, chiến dịch còn hướng đến mục tiêu phổ biến rộng rãi quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh việc chia sẻ thông tin giữa những cơ quan liên quan, kịp thời phát hiện những trường hợp vi phạm và tăng cường nhận thức của công chúng đối với quyền này.

Thương Nguyệt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/1019487/trung-quoc-tang-cuong-bao-ho-so-huu-tri-tue-doi-voi-olympic-bac-kinh-2022