Trung Quốc tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX 8

Ngày 11-3, các nhà chức trách Trung Quốc đã yêu cầu tất cả các hãng hàng không nước này tạm ngừng sử dụng mẫu máy bay Boeing 737 MAX 8 trước 18h00 (theo giờ địa phương).

Trung Quốc tham vọng xây dựng nhà máy điện mặt trời đầu tiên ngoài không gian

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Air China.

Máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Air China.

Quyết định này được đưa ra sau vụ rơi máy bay Boeing 737 MAX 8 thảm khốc ở Ethiopia ngày 10-3 khiến 157 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Chiếc máy bay mang số hiệu ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines đã khởi hành từ sân bay Quốc tế Bole ở thủ đô Addis Ababa, Ethiopia lúc 8h38 (giờ địa phương). Chỉ 6 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay đã mất liên lạc và rơi xuống khu vực gần thị trấn Bishoftu, cách Addis Ababa của Ethiopia khoảng 62 km về phía Đông Nam.

Đây là vụ tai nạn thảm khốc thứ hai từng xảy ra với mẫu máy bay Boeing 737 MAX 8, mẫu máy bay thân hẹp được tập đoàn Boeing đưa ra thị trường vào năm 2017.

Tháng 10-2018, một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của Lion Air đã rơi ở khu vực gần Jakarta, Indonesia, khiến toàn bộ 189 người đi trên máy bay đều thiệt mạng.

Trong thông cáo, Cơ quan quản lý Hàng không Trung Quốc (CAAC) cho rằng, có sự tương đồng trong hai vụ tai nạn có liên quan tới mẫu máy bay Boeing 737 MAX 8. CAAC khẳng định sẽ thông báo tới các hãng hàng không về thời điểm nối lại việc sử dụng mẫu máy bay này sau khi liên hệ với Boeing và Cơ quan quản lý hàng không liên bang Mỹ về bảo đảm an toàn bay.

Hiện nay, Trung Quốc có 96 máy bay Boeing 737 MAX 8 đang được đưa vào vận hành và là một trong những quốc gia sở hữu nhiều máy bay Boeing 737 MAX 8 nhất thế giới.

Trung Quốc tạm ngừng sử dụng máy bay Boeing 737 MAX 8

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-gioi/928948/trung-quoc-tam-ngung-su-dung-may-bay-boeing-737-max-8