Trung Quốc tái khởi động nền kinh tế

Bắc Kinh đã nới lỏng lệnh hạn chế đi lại nhằm kích cầu tiêu dùng trong những tuần gần đây

Các cửa hàng điện tử, chuỗi cà phê và ngay cả nhà chức trách một số địa phương Trung Quốc đang triển khai chương trình giảm giá và phát phiếu quà tặng có tổng giá trị hàng triệu USD nhằm khôi phục nền kinh tế đang chịu tổn thất vì đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Trong khi 2 trang thương mại điện tử GOME và Suning.com lên kế hoạch phát phiếu quà tặng trị giá 87,85 triệu USD, nền tảng thanh toán trực tuyến Alipay của Công ty Alibaba cũng tặng 10 triệu mã giảm giá cho 10.000 nhà bán lẻ trên ứng dụng của họ. Ngay cả chính quyền địa phương các tỉnh như Hồ Bắc, Chiết Giang, Quảng Tây cũng phát phiếu quà tặng cho khách tại nhiều danh lam thắng cảnh, rạp chiếu phim và cửa hàng.

Theo Reuters, những nỗ lực trên phản ánh lo ngại rằng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người tiêu dùng và có thể gây ra tác động tiêu cực kéo dài, ngay cả khi số ca nhiễm trong nước đã giảm mạnh. Truyền thông địa phương cho biết sau khi bị đóng cửa trong gần 2 tháng, khoảng 500 rạp chiếu phim đã hoạt động trở lại vào cuối tuần rồi nhưng chỉ thu về vỏn vẹn 4.223 USD vào ngày 21-3.

Công nhân mang khẩu trang làm việc sau khi hoạt động xây dựng được nối lại tại TP Vũ Hán - Trung Quốc hôm 24-3. Ảnh: REUTERS

Công nhân mang khẩu trang làm việc sau khi hoạt động xây dựng được nối lại tại TP Vũ Hán - Trung Quốc hôm 24-3. Ảnh: REUTERS

Trong những tuần gần đây, chính phủ Trung Quốc đã nới lỏng lệnh hạn chế đi lại nhằm kích cầu tiêu dùng."Thương mại, du lịch và những dịch vụ khác không những giúp tăng trưởng kinh tế mà còn biểu hiện cho sức sống của một thành phố" - Bí thư Thành ủy Nam Kinh Zhang Jinghua nhận định với tạp chí tài chính Yicai (Trung Quốc) hồi đầu tháng 3. Chính quyền thành phố này sau đó thông báo chương trình phát phiếu quà tặng mua sắm trị giá gần 44,8 triệu USD. Cũng theo ông Zhang, điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa nỗ lực phòng chống dịch bệnh và phục hồi kinh tế.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường trong một tuyên bố mới đây cho biết chính phủ sẽ tối ưu hóa các chính sách để giúp khôi phục kinh tế và ổn định thị trường lao động. Ông Lý Khắc Cường khẳng định phần lớn Trung Quốc hiện đã được đánh giá là đối mặt "rủi ro thấp" từ dịch Covid-19 và nên quay lại với công việc và cuộc sống bình thường.

Theo trang Bloomberg, các nhà máy và văn phòng ở Trung Quốc đã khôi phục hoạt động khoảng 85%, ngoại trừ tại tâm dịch tỉnh Hồ Bắc. Trong khi đó, tỉ lệ trở lại hoạt động của các dịch vụ như nhà hàng và khách sạn là 60%, thấp hơn so với các công ty công nghiệp - theo số liệu được Bộ Thương mại Trung Quốc công bố hôm 19-3. Cũng theo bộ này, khoảng 70% công ty xuất nhập khẩu chủ chốt đã mở cửa trở lại, với năng lực sản xuất đạt trên 70%.

Theo đài CNN, các công ty nhỏ tại Trung Quốc đang gặp khó khăn hơn trong việc trở lại hoạt động khi chỉ mới có 60% doanh nghiệp nhỏ và trung nối lại sản xuất, tính đến giữa tháng 3. Thủ tướng Lý Khắc Cường tuyên bố chính phủ sẽ thực hiện mọi nỗ lực để bảo đảm sự sống cho các doanh nghiệp này, vốn được xem là xương sống của thị trường lao động Trung Quốc.

Trong khi đó, theo một khảo sát được Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc (ACCC) công bố hôm 25-3, hơn 20% công ty Mỹ tại Trung Quốc đã hoạt động bình thường trở lại. Ngoài ra, gần 25% công ty Mỹ được khảo sát cho biết dự kiến nối lại hoạt động bình thường vào cuối tháng 4.

Cuộc sống trở lại bình thường tại Hồ Bắc

Đám đông người dân đã tập trung tại các nhà ga và trạm xe buýt ở tỉnh Hồ Bắc - Trung Quốc hôm 25-3, sau khi lệnh hạn chế đi lại tại địa phương này được dỡ bỏ, trừ thủ phủ Vũ Hán. Ba sân bay tại tỉnh này cũng nối lại hoạt động sau thời gian bị đình trệ vì sự bùng phát của dịch Covid-19. Theo Reuters, chính quyền tỉnh Hồ Bắc đã thúc giục những người từng chịu cảnh cách ly tại nhà trong 2 tháng qua đi làm trở lại càng sớm càng tốt. Nhà chức trách địa phương cũng cam kết nỗ lực ngăn các ca nhiễm mới xuất hiện trở lại khi người dân tăng cường đi lại.

Lệnh phong tỏa TP Vũ Hán, được xem là nơi khởi phát dịch Covid-19, dự kiến được dỡ bỏ vào ngày 8-4 tới. Cuộc sống tại tỉnh Hồ Bắc dần trở lại bình thường trong bối cảnh Trung Quốc không ghi nhận thêm ca lây nhiễm bệnh nào hôm 24-3. Theo Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc, toàn bộ 47 ca nhiễm mới trong ngày này đến từ nước ngoài.

Dù vậy, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vào đầu tuần này, cảnh báo các chính quyền địa phương không được che giấu các ca Covid-19 mới. Theo ông Lý Khắc Cường, dịch bệnh tại tỉnh Hồ Bắc và TP Vũ Hán về cơ bản đã chấm dứt nhưng nguy cơ xảy ra các đợt bùng phát mới vẫn còn. Theo báo The Guardian (Anh), Bắc Kinh tuyên bố đang kiểm soát thành công dịch Covid-19 sau khi số lượng ca nhiễm mới bên trong Trung Quốc giảm xuống bằng 0 hoặc còn rất ít trong vài ngày qua, so với mức vài ngàn cách đây một tháng.

Hoàng Phương

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-tai-khoi-dong-nen-kinh-te-20200325212518004.htm